Hội thảo về báo điện tử, game online

TP - Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm qua, 12-6 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các cơ quan báo chí tổ chức Hội thảo "Báo điện tử, trang thông tin điện tử và game online - định hướng phát triển và quản lý".

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhận định, qua 13 năm nối mạng internet, một số báo điện tử tạo được chỗ đứng và ảnh hưởng mạnh mẽ đến bạn đọc trong và ngoài nước. Một số trang điện tử vốn là cánh tay nối dài của báo in, tạp chí in đã cố gắng vươn lên trở thành báo điện tử thực thụ. Hàng ngàn, hàng vạn trang thông tin điện tử (TTTĐT) ra đời... Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động của báo chí điện tử, TTTĐT và game online thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Không ít tờ báo xa rời tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ. Nhiều tin, bài, hình ảnh đưa lên mạng thiếu nhạy cảm về chính trị; thông tin thiếu chính xác, thiếu khách quan; khai thác thiếu chọn lọc. Không ít tờ báo sa vào khuynh hướng "thương mại hóa", chạy theo thị hiếu tầm thường, thấp kém của một bộ phận công chúng... Phát biểu kết luận Hội thảo, GS-TS Phùng Hữu Phú - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư ghi nhận những ý kiến tâm huyết, xây dựng của các đại biểu, đồng thời khẳng định quan điểm quản lý để phát triển lĩnh vực còn mới mẻ này một cách đúng định hướng. Hội thảo là bước chuẩn bị cần thiết để thời gian tới, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Bí thư tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW, tìm hướng đi đúng đắn, giải pháp phù hợp để phát triển và quản lý tốt hơn hoạt động của báo chí điện tử, TTTĐT và game online trong thời gian tới.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/thoi-su/503376/hoi-thao-ve-bao-dien-tu-game-online.html