Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018

Từ ngày 19 đến 22-9, tại tỉnh Thái Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018.

Các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch đề ra.

51 thí sinh tham dự Hội thi đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp nhiều tâm huyết trong bài giảng, sâu sắc trong vận dụng thực tiễn của địa phương, có sự phong phú, đa dạng trong phong cách giảng dạy. Các thí sinh đã trải qua 3 phần thi: Soạn giáo án; thực hành bài giảng; trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Qua các phần thi, các thí sinh đều nắm chắc kiến thức chuyên môn, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, đặc biệt nhiều thí sinh đã soạn giáo án kết hợp hình ảnh, phim tư liệu và liên hệ với tình hình thực tế của địa phương; chủ động tương tác, trao đổi kiến thức với học viên trong từng bài giảng.

Ban Giám khảo đã công tâm, khách quan trong đánh giá, với nguyên tắc lựa chọn bài giảng có hiệu quả mang tính thuyết phục cao để lựa chọn ra 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 12 giải khuyến khích và 5 giải phong cách.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất cho thí sinh Phạm Thị Minh Chính, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Khánh (Ninh Bình); 2 giải nhì cho các thí sinh: Ngô Thị Thúy Hằng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thái Thụy (Thái Bình) và Bình Thị Hoa, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Sơn La (Sơn La).

Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn trao 3 giải ba, 12 giải khuyến khích và 5 giải phong cách cho các thí sinh hoàn thành xuất sắc các phần thi; đồng thời công bố danh sách 8 thí sinh xuất sắc được lựa chọn dự thi hội thi chung khảo toàn quốc sắp tới.

Tất Đạt

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2018/12032/hoi-thi-giang-vien-ly-luan-chinh-tri-gioi-khu-vuc-phia.aspx