Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2022

Ngày 15/11, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã tổ chức hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2022. Tham dự có 12 thí sinh đến từ các lớp Trung cấp lý luận chính trị; Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Quang cảnh hội thi.

Quang cảnh hội thi.

Hội thi gồm 2 phần: thi thuyết trình lựa chọn 1 chủ đề theo nội dung quy định của Ban Tổ chức và thi “kỷ luật và đồng tâm” theo đội. Trước đó, ngày 14/11, Hội thi đã tổ chức cho các thí sinh thi viết bài luận.

12 thí sinh tham dự hội thi.

Kiến thức các học viên tham gia hội thi nằm trong phạm vi chương trình trung cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bao gồm các nội dung: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề lý luận và thực hiện về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển...

Ban Giám khảo hội thi.

Việc tổ chức hội thi đã góp phần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị góp phần thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, thúc đẩy phong trào thi đua học tập lý luận chính trị, rèn luyện, gắn lý luận với thực tiễn; gắn học tập lý luận chính trị với rèn luyện kỹ năng công tác, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của học viên.

Thí sinh trình bày phần thi thuyết trình.

Các đội tham gia phần thi "Kỷ luật-Đồng tâm".

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba. Giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hương, Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung C282.

Thí sinh Nguyễn Thị Hương, Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung C282 giành giải Nhất.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải Nhì của hội thi.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/hoi-thi-hoc-vien-hoc-gioi-ly-luan-chinh-tri-nam-2022-3213181.html