Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 1-12-2022, Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc từ Bắc Kinh đã có thư chúc mừng về sự thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, gửi đến chư vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo đó, thư chúc mừng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc ấn ký kính gửi đến Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thư chúc mừng có nội dung: Nhận được tin vui Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiến hành thuận lợi. Đại Trưởng lão Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Thích Thiện Nhơn một lần nữa được suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, “tôi xin thay mặt toàn thể thành viên Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và nhân danh cá nhân xin gửi đến Đại Trưởng lão Thích Trí Quảng lời kính an thân thiết và lời chúc mừng thành kính; xin gửi đến Trưởng lão Thích Thiện Nhơn lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nhiệt liệt”, thư chúc mừng gửi đến nhị vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác đã viết.

Thư chúc mừng nhận định Đại Trưởng lão Thích Trí Quảng luôn cống hiến miệt mài cho sự nghiệp truyền bá và phát triển Phật giáo tại Việt Nam, chú trọng vào sự nghiệp bồi dưỡng và giáo dục Tăng tài Phật giáo cùng sự tiến bộ và phát triển của sự nghiệp giáo dục Phật giáo. Đặc biệt, trong suốt thời gian Đại Trưởng lão đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã không những đào tạo nhiều lớp thế hệ Tăng Ni ưu tú cho giới Phật giáo Việt Nam mà còn có những cống hiến quan trọng cho việc hợp tác nhân tài Phật giáo quốc tế cùng những mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa giáo dục Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc.

“Chúng tôi chúc nguyện dưới sự dẫn dắt của Đại Trưởng lão Thích Trí Quảng, Tăng tài của Phật giáo Việt Nam sẽ không ngừng dũng xuất sự nghiệp giáo dục Phật giáo càng thêm huy hoàng, hy vọng Đại Trưởng lão cũng sẽ vẫn như ngày nào luôn ủng hộ sự giao lưu văn hóa giữa Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc. Ủng hộ sự hợp tác giữa sự nghiệp giáo dục Phật giáo của hai nước Việt Nam và Trung Quốc để cùng nhau cống hiến sức mạnh cho sự phát triển và truyền bá Phật giáo trên thế giới. Chúng tôi cũng kỳ vọng trong tương lai, dưới sự dẫn dắt và ủng hộ của Đại Trưởng lão Thích Trí Quảng, sự giao lưu hợp tác giữa các đoàn thể Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc càng thêm chặt chẽ, tình hữu nghị giữa Phật giáo đồ và giới Phật giáo của hai nước ngày thêm sâu sắc”, thư chúc mừng của Trưởng lão Hòa thượng Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc viết.

Thư chúc mừng gửi đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự viết: Hai nước Việt Nam, Trung Quốc núi sông liền một dải, Phật giáo hai nước đồng căn đồng nguyện, mối giao lưu giữa Phật giáo hai nước có nguồn gốc lịch sử lâu dài và liên tục. Trưởng lão Thích Thiện Nhơn từ trước đến nay luôn rất ủng hộ cho việc tổ chức các hoạt động giao lưu giữa giới Phật giáo hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Vào tháng 10 năm 2018, Trưởng lão Thích Thiện Nhơn đã dẫn đầu phái đoàn Phật giáo Việt Nam chư vị pháp hữu tham gia diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ V được tổ chức tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Trong lời phát biểu của Trưởng lão tại diễn đàn đã khẳng định: "Phật giáo có tác dụng vô cùng quan trọng trong mối giao lưu giữa các nước có nền văn hóa khác nhau trên thế giới". Vào tháng 5 năm 2019, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cũng vô cùng vinh hạnh được Trưởng lão Thích Thiện Nhơn mời đến Việt Nam tham gia các hoạt động chúc mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ XVI và nhận được sự tiếp đón rất thân thiết”.

Trong thư chúc mừng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác cũng bày tỏ sự kỳ vọng ở tương lai, dưới sự lãnh đạo và ủng hộ của nhị vị Trưởng lão lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tình hữu nghị giữa Phật giáo đồ hai nước Việt Nam, Trung Quốc càng thêm kiên cố, sự hợp tác giữa các đoàn thể Phật giáo của hai nước càng thêm mật thiết, sự giao lưu giữa giới Phật giáo hai nước càng thêm phong phú, sinh động.

(Bản dịch của TT.Thích Giải Hiền)

Thư chúc mừng của Trưởng lão Hòa thượng Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc gửi đến Đức Pháp chủ GHPGVN

Thư chúc mừng của Trưởng lão Hòa thượng Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc gửi đến Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Diệu Nghiêm/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hoi-truong-hiep-hoi-phat-giao-trung-quoc-chuc-mung-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-post64814.html