Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 29-11, tại Hà Nội, Ban chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị các đại biểu là thành viên ban chấp hành và đại diện các đầu mối trực thuộc Trung ương hội cả nước.

Ban tổ chức hội nghị cho biết, kết quả hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh năm 2019 đã có những kết quả ấn tượng, trong đó có các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Trong năm 2019, hội đã tập trung làm tốt việc tuyên truyền vận động hội viên thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với các cơ quan, báo đài địa phương thực hiện nhiều phim tài liệu, phóng sự truyền hình về tuyến đường chi viện chiến lược và Bộ đội Trường Sơn, cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”… nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo hội viên và nhiều thành phần khác nhau… Cùng với đó, các cấp hội cũng tiếp tục kiện toàn, mở rộng tổ chức hội tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện tại, tổ chức cấp hội ở cấp tỉnh đã tăng lên 40, cấp huyện là 186 và cấp xã là 1.845.

 Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm 2019, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, toàn hội đã hỗ trợ kinh phí hơn 16 tỷ đồng để xây dựng 144 ngôi nhà tình nghĩa; tặng 17.124 suất quà, 50 học bổng, 103 sổ tiết kiệm có trị giá 5-10 triệu đồng cho các đối tượng; 654 hội viên được khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí… Đáng lưu ý, hội còn phụng dưỡng thường xuyên 44 hội viên già yếu có hoàn cảnh khó khăn tại các cấp hội địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực về việc xây dựng tổ chức hội và tiếp tục xây dựng những phong trào, hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa đi vào chiều sâu, đạt được mục đích cụ thể do phần lớn hội viên đều đã cao tuổi, ít có cơ hội thăm lại chiến trường xưa… Những ý kiến đóng góp đã được Ban Chấp hành hội tổng hợp và sẽ phổ biến cho các đầu mối trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị.

Về phương hướng hoạt động năm 2020, đại hội nhấn mạnh vào việc làm tốt công tác nhân sự vì đây là năm bản lề của Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trước kỳ đại hội mới; tăng cường phối hợp với Binh đoàn 12 trong các công tác của hội; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Trường Sơn anh hùng; vận động các nguồn tài trợ để làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với hội viên…

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/hoi-truyen-thong-truong-son-duong-ho-chi-minh-viet-nam-to-chuc-hoi-nghi-lan-thu-iv-nhiem-ky-2016-2021-603843