Hội tụ sắc hoa thi đua yêu nước

Hôm qua (22-6), trước ngày chính thức diễn ra Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X, hội tụ về Thủ đô Hà Nội là 300 điển hình tiên tiến (ĐHTT) tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân ĐHTT trong Phong trào TĐQT toàn quân, giai đoạn 2015-2020. Hành trang mang về Thủ đô của mỗi điển hình không chỉ là những thành tích khác biệt, mà còn cả những kinh nghiệm hay, cách làm mới với sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ.

1. Chúng tôi có mặt tại Nhà khách Bộ Quốc phòng-nơi “hội quân” của các ĐHTT về dự Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X. Không khó để tìm gặp các ĐHTT, bởi ở nhiều phòng nghỉ thường tập trung 5-6 điển hình, tiếng nói cười rộn rã. Sau những câu chuyện đời tư, thăm hỏi nhau về đơn vị, cuộc sống, gia đình là những “bật mí”, chia sẻ về công việc và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị công tác.

Mỗi đơn vị, cá nhân đều có một cách làm sáng tạo mang tính riêng biệt, đặc thù, nhưng tất thảy đều có chung một lòng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và tinh thần thi đua không ngừng nghỉ, với tâm thế thi đua luôn thường trực, sẵn có để không chỉ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà còn thi đua hướng tới, vươn đến những đỉnh cao mới. Trò chuyện với nhiều ĐHTT về dự đại hội, có thể nghiệm ra một nhận định, rằng 5 năm qua, Phong trào TĐQT đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, biên giới, biển, đảo, các lực lượng cảnh sát biển, hải quân đã vượt qua mọi gian khổ, ngày đêm kiên cường bám trụ, khôn khéo, kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

 Học viên Trường Sĩ quan Chính trị duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Ảnh: NGUYỄN TUẤN HUY.

Học viên Trường Sĩ quan Chính trị duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Ảnh: NGUYỄN TUẤN HUY.

Mục đích của Phong trào TĐQT là nhằm phát huy cao độ tính tự giác của mọi cán bộ, chiến sĩ để phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi vậy, theo Thượng tá Trần Thế Vỹ, Giám đốc Nhà máy Z189, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, kinh nghiệm triển khai Phong trào TĐQT của đơn vị là phát huy cao độ tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các phòng, ban, cơ quan tự mình gương mẫu học trước, làm trước, nói đi đôi với làm… sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy toàn đơn vị thực hiện hiệu quả các nội dung, mục tiêu thi đua. Hơn nữa, việc quan tâm xây dựng môi trường làm việc cởi mở sẽ tạo điều kiện cho cán bộ, người lao động phát huy được năng lực, sở trường, cống hiến.

Có mặt ở Thủ đô Hà Nội từ mấy ngày trước khi Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X diễn ra, Đại úy Nguyễn Quốc Lợi, Thuyền trưởng Tàu 214, Vùng 2 Hải quân tranh thủ dạo quanh phố phường để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong quãng thời gian được về với Thủ đô yêu dấu. Chắc chắn khi trở lại với những chuyến hải trình dài ngày, anh sẽ có rất nhiều điều thú vị để kể cho đồng đội trong đơn vị. Trò chuyện với anh, chúng tôi được biết, Tàu 214 mỗi năm phải thực hiện nhiều chuyến đi biển và mỗi chuyến thường kéo dài hơn một tháng. Mùa biển động, sóng gió lên tới cấp 6-7, con sóng cao tới 7-8m. Đó là chưa kể đến tình hình căng thẳng, phức tạp trên biển khiến nhiệm vụ của đơn vị vốn đã khó khăn lại càng thêm phức tạp.

Biên đội Su 30 MK2 xuất kích thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: XUÂN CƯỜNG.

Đại úy Nguyễn Quốc Lợi chia sẻ: "Mặc dù đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ dài ngày trên biển nhưng không vì thế mà làm giảm đi không khí, nhịp điệu thi đua. Ngược lại, với nhiều phương pháp, cách thức linh hoạt và tinh thần nêu gương thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy tàu nên phong trào thi đua của cán bộ, chiến sĩ toàn Tàu 214 luôn được duy trì thường xuyên, liên tục. Khi tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, đơn vị tổ chức phát động thi đua trong từng nhiệm vụ cụ thể; duy trì chấm thi đua chặt chẽ, nền nếp; kịp thời khen thưởng, biểu dương khi có việc tốt, việc hay, hành động đẹp, ý nghĩa của mỗi cán bộ, chiến sĩ".

2. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" và thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua "Dân vận khéo", "Xây dựng đơn vị Dân vận tốt”…, thời gian qua các cơ quan, đơn vị toàn quân đã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp địa phương hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Cũng trong quá trình đó, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không quản ngại gian khó, ngày đêm bám làng, bám bản, bám dân, vì bình yên của nhân dân và luôn được nhân dân tin yêu, như Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Trinh, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum luôn được bà con trân trọng với tên gọi gần gũi “bộ đội Trinh”. Hay như Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng với mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” góp phần thắt chặt mối quan hệ máu thịt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đặc biệt, phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng được khắc họa rõ nét, ngời sáng thêm trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Đúng như khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong Thư biểu dương, khen ngợi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân (QĐND): “… Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội với “những đêm ngủ ngoài trời, những bữa cơm ăn vội” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã tô thắm thêm truyền thống cao đẹp của người chiến sĩ QĐND Việt Nam anh hùng...”.

Giờ huấn luyện chiến thuật của chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 82 (Quân khu 2). Ảnh: HẢI TRỌNG.

3. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ không chỉ in đậm trong lòng nhân dân cả nước mà còn tỏa sáng trong thực hiện các nhiệm vụ quốc tế khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (LHQ). QĐND Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện lĩnh vực mới, nhằm thể hiện vị thế, năng lực và trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị là một thành viên của LHQ. Sau hơn 6 năm chính thức hoạt động, Cục GGHB Việt Nam đã cử 40 lượt sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ. 100% sĩ quan tham gia lực lượng GGHB được đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Trong số các nữ ĐHTT về dự đại hội, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với Trung úy Sa Minh Ngọc, trợ lý Phòng Công tác địa bàn, Cục GGHB Việt Nam-một trong 10 nữ quân nhân đầu tiên thuộc đội hình đơn vị của QĐND Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ tại Phái bộ Nam Sudan. Sa Minh Ngọc nói riêng và những “chiến sĩ mũ nồi xanh” Việt Nam nói chung luôn tự hào và vinh dự khi được khoác trên mình bộ quân phục QĐND Việt Nam với màu cờ Tổ quốc được thêu bên ngực trái, được các nước biết đến và tôn trọng, được nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới nể phục, là hành trang để vững niềm tin viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...

300 đại biểu là ngần ấy bông hoa đẹp, đại diện cho ngàn hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua của toàn quân 5 năm qua. 300 sắc hoa cùng góp sức tỏa hương, tô thắm và làm sáng đẹp thêm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ!

Ghi chép của MINH MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hoi-tu-sac-hoa-thi-dua-yeu-nuoc-624068