Hội tụ tinh hoa công nghệ quân sự thế giới

Đến hẹn lại lên, cứ 2 năm một lần Triển lãm Hải quân Quốc tế (International Maritime Defence Show - IMDS) Xanh Pê-téc-bua lại được tổ chức. IMDS 2013 là triển lãm lần thứ 6, được chính thức tổ chức từ ngày 3 đến 7-7, đúng vào thời điểm người dân Nga đang sống trong những 'đêm trắng'.

Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP cùng Đoàn đại biểu cấp cao BĐBP xem mô hình tàu tuần tra Biên phòng tại IMDS 2013. Ảnh: CTV

IMDS là triển lãm Hải quân duy nhất ở Nga và là triển lãm Hải quân có quy mô và tầm cỡ vào loại nhất nhì thế giới. IMDS đồng thời là hoạt động định kỳ của Chính phủ Liên bang (LB) Nga do một Phó Thủ tướng làm Chủ tịch. Các cơ quan của Chính phủ đồng tổ chức gồm: Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ủy ban hợp tác khoa học, kỹ thuật - quân sự, Tổ hợp xuất nhập khẩu Quốc phòng, các Tập đoàn đóng tàu và chính quyền thành phố Xanh Pê-téc-bua. Như thường lệ, Tổng thống, Thủ tướng nước chủ nhà bao giờ cũng có thư ngỏ chào mừng các đoàn tham quan, đồng thời khích lệ Ban tổ chức.

Tại đây, các hãng đóng tàu lừng danh của các nước: Nga, Đức, Ba Lan... trình làng các ram tàu chiến hiện đại nhất. Không chỉ có các tàu chiến thật 100%, mà khách tham quan còn được tìm hiểu về quy trình thiết kế, quá trình thử mẫu, quy trình công nghệ đóng mới, quy trình thử nghiệm, đưa vào vận hành, quy trình bảo quản, bảo dưỡng con tàu. Đặc biệt, tại cuộc triển lãm này, khách tham quan còn được xem tính năng của các loại vũ khí trang bị trên tàu được phô diễn tại các bãi thử chuyên nghiệp như thật. Các hiện vật tham gia trình bày, giới thiệu được bố trí một cách khoa học, liên hoàn, sống động giúp khách tham quan có thể nhìn một cách tổng quan về sự phát triển như vũ bão của công nghệ đóng tàu chiến trên thế giới nói chung và của nước Nga nói riêng.

Trong khuôn khổ chương trình triển lãm, Ban tổ chức bố trí 7 cuộc tham quan, 5 cuộc làm việc của các chuyên gia liên quan đến học thuật và nghề nghiệp, 5 hội thảo quốc tế chuyên đề, 2 cuộc trình diễn vũ khí, 4 cuộc đàm phán thương mại, 3 cuộc thăm nhà máy đóng tàu và 1 show quảng bá giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt, tại triển lãm đã diễn ra Hội thảo quốc tế "Hạm đội và công nghệ đóng tàu chiến hiện đại".

Ban tổ chức đã khéo léo sắp xếp các mẫu triển lãm vào 4 khu liên hiệp ngoài trời, thuộc 400 tổ chức tham gia triển lãm đến từ các nước Nga, Đức và Pháp. Các chiến hạm sừng sững có lượng giản nước lên đến hàng chục ngàn tấn cho đến các ca-nô cao tốc của lực lượng Biên phòng khoảng 50 tấn có dịp phô diễn những tính năng vượt trội của mình so với các tàu cùng loại trên thế giới.

Ban tổ chức cho biết, ngoài các hiện vật tham gia triển lãm phong phú hơn lần trước thì thành phần các đoàn khách quốc tế tham dự triển lãm lần này cũng gây bất ngờ cho Ban tổ chức. Có 91 đoàn quan chức đến từ 68 nước và 113 đoàn thương mại đến từ 20 nước, trong đó, có Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam do Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu của Bộ Tư lệnh BĐBP thăm triển lãm theo lời mời của Ngài V.Đờ-di-rơ-khan, Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Nga - Việt về hợp tác kỹ thuật - quân sự. Ngài Đờ-di-rơ-khan đã tiếp và trao đổi một số nội dung về hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói chung, cũng như lực lượng Biên phòng nói riêng. Tại đây, Đoàn cũng đã có buổi tiếp xúc với Giám đốc Nhà máy đóng tàu "Volga" để tìm hiểu khả năng chế tạo cũng như năng lực chuyển giao công nghệ đóng tàu của nhà máy này nhằm phục vụ cho Đề án đóng tàu tuần tra theo kết luận của Chính phủ.

Trần Văn Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-tu-tinh-hoa-cong-nghe-quan-su-the-gioi/