Hồi tưởng về những tháng năm lịch sử trên quê hương Liên Châu

Sáng 19/5, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Liên Châu (19/5/1948 - 19/5/2023). Đây là hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và ôn lại truyền thống hào hùng của Nhân dân Liên Châu trong lao động và bảo vệ dựng xây quê hương, đất nước.

Vĩnh Phúc:

Sáng 19/5, UBND xã Liên Châu họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Liên Châu.

Sáng 19/5, UBND xã Liên Châu họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Liên Châu.

Những thời khắc không quên

Những mốc thời gian lịch sử được ôn lại khiến nhiều đại biểu tham dự buổi họp mặt xúc động, hồi tưởng về những thời khắc không thể nào quên đối với quê hương Liên Châu - vùng quê cách mạng, trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã Liên Châu.

Ngược dòng lịch sử, ngày 1/5/1946 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Yên Lạc, tại đình làng Nhật Chiêu hội nghị liên tịch 5 làng, gồm: Thụ Ích; Ích Bằng; Nhật Chiêu; Tràng Lan và Cẩm La đã quyết định hợp nhất lấy tên là xã Liên Châu. UBND xã ban đầu có 5 ủy viên do ông Phùng Ngọc Khuê làm Chủ tịch xã, dưới quyền lãnh đạo của Chi bộ ghép đại liên hiệp.

Chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi được thành lập, đến ngày 25/5/1947, lễ kết nạp Đảng viên đầu tiên của Chi bộ được tổ chức long trọng tại địa phương, với 4 đồng chí được kết nạp Đảng gồm: Đặng Văn Thụ, Phan Văn Chương, Ngô Văn Sắc, Ngô Văn Mạo, những đảng viên đầu tiên đã tích cực tuyên truyền giác ngộ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Tiếp đến ngày 31/8/1947, 8 đồng chí được kết nạp, bổ sung những hạt giống cách mạng trên quê hương Liên Châu.

Đình làng Nhật Chiêu, địa điểm ghi dấu những mốc son không thể nào quên của người dân Liên Châu về lịch sử hình thành Đảng bộ xã Liên Châu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc, “mỗi xã một chi bộ, mỗi thôn một tiểu tổ” và chủ trương cho phép các chi bộ ghép có đủ số đảng viên được tách ra thành chi bộ độc lập. Chi bộ xã Liên Châu ngày ấy (gồm Liên Châu và Hồng Châu) có 12 đảng viên trong đó có 6 đồng chí ở Liên Châu, do đồng chí Đặng Văn Thu được chỉ định làm Bí thư.

Năm 1948, cuộc kháng chiến chống Pháp ngày càng trở nên cam go quyết liệt, địa bàn xã quá rộng không phù hợp với tình hình mới. Nên ngày 2/3/1948, tại Đình làng Nhật Chiêu, HĐND xã khóa 2 đã thông qua quyết định tách xã Liên Châu thành 2 xã là Liên Châu và Hồng Châu.

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc, ngày 19 và 20/5/1948, Chi bộ Đảng xã Liên Châu mở đại hội lần thứ nhất, lúc này chi bộ có 58 đảng viên. Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy gồm 7 đảng viên, đồng chí Phan Văn Chương được bầu làm Bí thư Chi bộ đầu tiên. Từ đó đến nay, ngày 19/5/1948 được lấy là ngày truyền thống thành lập Đảng bộ xã Liên Châu.

Trên mảnh đất anh hùng…

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Chi bộ - Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân Liên Châu vượt qua nhiều khó khăn thử thách, gian khổ hi sinh và đã giành được nhiều thành tựu to lớn.

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo Nhân dân “diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm” vừa khẩn trương xây dựng lực lượng dân quân du kích kháng chiến, vừa tích cực tăng gia lao động sản xuất.

Trong thời gian ngắn, Chi bộ đã lãnh đạo thành lập được 2 đại đội, gồm đại đội dân quân, và đại đội du kích để tự vệ chiến đấu khi địch tấn công càn quét quê hương. Ngoài hai lực lượng đại đội chủ lực, Chi bộ còn thành lập thêm một trung đội lão du kích để cổ vũ động viên và sẵn sàng cùng Nhân dân chống giặc.

Hưởng ứng phong trào phát động tự túc sắm vũ khí, hầu hết các chiến sĩ du kích đều sắm được một thứ vũ khí cho mình, nhiều người sang mạn Sơn Tây, Thùng Mạch, Ba Vì mua sắm súng trường, dao, kiếm để trang bị sẵn sàng đánh giặc.

Với thành tích đạt được trong kháng chiến chống Pháp, xã Liên Châu được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 liệt sĩ, Nguyễn Văn Nhạc, Phan Văn Trác, Phùng Thị Toại. Tặng thưởng 258 Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba, 135 Huy chương, 14 Băng khen Chính phủ, 238 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bước vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ Liên Châu tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, từng bước khôi phục phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, huy động sức người sức của chi viện cung cấp cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Phong trào thi đua sản xuất giỏi được triển khai rộng khắp, Nhân dân Liên Châu áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, đạt được năng xuất sản lượng ngày càng cao. Năm 1970, Đảng bộ và Nhân dân Liên Châu vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm.

Các đại biểu tham dự họp mặt xúc động tự hào về truyền thống yêu nước của Nhân dân Liên Châu trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như tinh thần khắc phục khó khăn bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước.

Đến năm 1974, năng suất bình quân toàn xã đạt 6,1 tấn/ha, HTX nông nghiệp Thụ Ích được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích phát triển nông nghiệp. Thực hiện khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” mỗi năm địa phương đã huy động hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cung cấp cho bộ đội ở các chiến trường, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghĩa vụ với Nhà nước.

Hàng trăm người con quê hương Liên Châu cũng lên đường nhập ngũ, và vào thanh niên xung phong, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cán bộ và Nhân dân xã Liên Châu vinh dự được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba; 1 Huân chương Lao động hạng Ba cho HTX Thụ Ích; Huân chương Lao động hạng Ba cho trường cấp 1, và 523 Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba; cùng 950 Huy chương, danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân.

Quê hương bước vào đổi mới

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, nền kinh tế đất nước sau chiến tranh vốn đã khó khăn, lại rơi vào khủng hoảng khó khăn gay gắt hơn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI về đổi mới toàn diện đất nước, thực hiện nhiệm vụ của chặng đường đầu thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta “từng bước tháo gỡ khó khăn đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, ổn định chính trị, tạo những tiền đề cần thiết cho chặng đường tiếp theo”, Đảng bộ Liên Châu đã lãnh đạo Nhân dân thực hiện Chỉ thị 100 của Trung ương “khoán sản phẩm thanh toán gọn”, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (khóa VI) về đổi mới cơ chế khoán trong nông nghiệp.

Năm 1993, thực hiện Nghị quyết 15 của Đảng và Nghị định 64 của Chính phủ về giao quyền sử dụng đất ổn định lâu dài cho nông dân, Đảng bộ đã hoàn thành giao ruộng trong năm 1994, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Năm 2003, sau 10 năm thực hiện Nghị định 64 đã nảy sinh những bất cập, ruộng đất manh mún, lẻ tẻ ảnh hưởng lớn đến quá trình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới vào sản xuất. Đảng bộ xã Liên Châu tiếp tục thực hiện quy hoạch đồng ruộng, trở thành địa phương đứng đầu của huyện về triển khai thành công dồn ghép ruộng đất, tạo tiền đề cho thực hiện Công nghiệp hóa Nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn.

Giai đoạn 2010 - 2015 thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Liên Châu đã vận động “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến hết năm 2013 Liên Châu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, trở thành xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới sớm nhất tỉnh Vĩnh Phúc.

Liên Châu bước vào đổi mới...

Với thành tích xuất sắc, Liên Châu được UBND tỉnh tặng bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, trở thành địa phương đại diện cho các xã trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Trong giai đoạn hiện nay, triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Liên Châu tiếp tục được tỉnh Vĩnh Phúc chọn là đơn vị làm điểm. Sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự tuyên truyền vận động của MTTQ, mọi tầng lớp Nhân dân trong xã đã chung sức đồng lòng, hoàn thành các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

Một lần nữa, xã Liên Châu trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Hiện trên địa bàn xã có 5 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Địa phương phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Nhìn lại chặng đường 75 xây dựng và trưởng thành nhiều gian khổ và vinh quang, Liên Châu tự hào là mảnh đất Văn hiến, anh hùng. Bằng khí thế mới, quyết tâm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Liên Châu tiếp tục khắc phục gian khó, thực hiện thắng lợi mọi mực tiêu nhiệm vụ, xây dựng quê hương giàu mạnh, phồn vinh ấm no hạnh phúc.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hoi-tuong-ve-nhung-thang-nam-lich-su-tren-que-huong-lien-chau-336666.html