Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Nga kỷ niệm 15 năm thành lập

- Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập (18/8/1994 - 18/8//2009), hôm qua (17/8), tại Mát-xcơ-va, Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập của Hội.

Nhạc sĩ Hồng Hà (giữa) thay mặt các văn nghệ sĩ nhận lẵng hoa của Hội Người Việt Nam tại LB Nga Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Bùi Đình Dĩnh, đại diện các ban, ngành trực thuộc Đại sứ quán, đại diện Hội Hữu nghị Nga-Việt và đông đảo những người yêu mến văn hóa, văn nghệ tại Nga đã đến dự buổi lễ. Tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh đã đánh giá cao thành tích to lớn của Hội trong các hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt tại LB Nga, góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác văn học - nghệ thuật giữa Việt Nam và LB Nga. Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam tại Nga được thành lập ngày 18/8/1994, đến nay đã tròn 15 năm hoạt động với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng Việt Nam tại Nga. Tạp chí “Người Bạn đường” đăng tải các tác phẩm do các hội viên của Hội sáng tác trong nhiều năm nay được đánh giá cao. Ngoài thể loại báo in, đến nay nội dung của tạp chí đã được đưa lên mạng internet. Hội Văn học-Nghệ thuật tại Liên bang Nga cũng cho ra đời nhiều tập thơ, truyện, ký…; tổ chức được nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu thơ, nghệ thuật thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều bà con cộng đồng Việt Nam tại Nga. Hội Văn học - Nghệ thuật tại LB Nga nói chung và từng hội viên, nhất là các thành viên Ban chấp hành Hội đã góp phần cho ra đời những tập thơ, tuyển tập truyện ngắn, ký v.v.... Đặc biệt những hoạt động văn học, nghệ thuật đáng được ghi nhận nữa của Hội là tổ chức rất thành công những đêm thơ “Nguyên tiêu” hàng năm, những cuộc gặp gỡ, giao lưu thơ ca, nghệ thuật... thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều bà con cộng đồng Việt Nam tại LB Nga.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=355979&co_id=30482