Hội viên phụ nữ tiên phong tự quản đường biên, mốc quốc giới

Thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Vĩnh Xương, BĐBP An Giang đã tổ chức được nhiều biện pháp, cách làm hay, huy động được sức dân vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Điển hình là mô hình 'Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, mốc quốc giới' tại 2 xã Vĩnh Xương và Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, BĐBP An Giang giới thiệu với các thành viên Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới về cột mốc 241. Ảnh: Chiến Khu

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, BĐBP An Giang giới thiệu với các thành viên Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới về cột mốc 241. Ảnh: Chiến Khu

Đồn Biên phòng CKQT Vĩnh Xương có nhiệm vụ bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp với Campuchia dài khoảng 6,2km (trong đó có đoạn biên giới dài 700m trên sông) và 8 cột mốc biên giới, đảm bảo an ninh trật tự 2 xã Vĩnh Xương và Phú Lộc, thị xã Tân Châu. Đời sống nhân dân ở khu vực biên giới do đơn vị phụ trách còn nhiều khó khăn, tình trạng người dân vi phạm pháp luật diễn ra khá cao. Đáng chú ý như việc qua lại biên giới sai quy định; khai thác thủy sản trái phép; tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới... Cùng với đó, các loại tội phạm liên quan đến ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản, lừa đảo... diễn biến phức tạp đang gây mất trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng CKQT Vĩnh Xương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; nắm vững tình hình, điều tra, phân loại đối tượng và có các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với đơn vị bảo vệ biên giới của Campuchia kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.

Một trong những biện pháp mà Đồn Biên phòng CKQT Vĩnh Xương đã thực hiện tốt trong thời gian qua, đó là huy động được sức dân vào nhiệm vụ. Trong đó, đáng chú ý như mô hình “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới” tại địa bàn 2 xã Vĩnh Xương và Phú Lộc. Mô hình này được Đồn Biên phòng CKQT Vĩnh Xương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 xã Vĩnh Xương và Vĩnh Tân thành lập từ năm 2012 và hoạt động có nền nếp cho đến nay. Mỗi tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới có 10 tổ viên, tuổi đời từ 20-40. Từ khi thành lập đến nay, hội viên của 2 tổ đã tham gia hàng trăm đợt tuần tra đường biên, cột mốc và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức đa dạng các nội dung như: Luật Biên giới quốc gia; Luật Phòng chống mua bán người; công tác phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới; Nghị định 34 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền... thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương trao đổi tình hình ở khu vực biên giới với Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới. Ảnh: Chiến Khu

Cùng với phong trào bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 xã Vĩnh Xương và Phú Lộc đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Vĩnh Xương triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cho nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn; tích cực tham gia các hoạt động giao lưu đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng.

Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Vĩnh Xương khẳng định: “Trong những năm qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới do đơn vị đảm nhận luôn được duy trì ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác đối ngoại biên phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng... Cùng với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ là sự giúp đỡ của nhân dân địa phương, đặc biệt là sự đóng góp của những “bóng hồng” nơi biên giới thị xã Tân Châu. Tin tưởng rằng, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, mô hình “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới” sẽ ngày càng nhân rộng trên toàn tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc”.

Theo Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng: “Việc thành lập các tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, ngăn ngừa và phòng, chống các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, các hoạt động buôn lậu, tội phạm ma túy, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh xóm, ấp khu vực biên giới”.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-vien-phu-nu-tien-phong-tu-quan-duong-bien-moc-quoc-gioi/