Hollywood bám 'bầu sữa' manga Nhật Bản

Truyện tranh Nhật Bản hay còn được gọi với cái tên nổi tiếng manga là nguồn đề tài, tài liệu bất tận cho công nghiệp điện ảnh Hollywood khai thác, đặc biệt trong thời điểm nhân vật anh hùng đang khuấy đảo doanh thu phòng vé.

Guillermo Del Toro, đạo diễn vừa gây "sốt" tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90 với giải thưởng Phim hay nhất dành cho "Shape of you", chính thức thực hiện dự án lấy cảm hứng từ truyện tranh manga Nhật Bản của mình đã bỏ lỡ trước đó: "Pacific Rim". Đạo diễn người Mexico này tiết lộ rằng chính những series anime người máy nổi tiếng như "Gigantor", "Neon Genesis Evangelion", "Gundam"... đã truyền cảm hứng, giúp ông kiến tạo nên tác phẩm "Pacific Rim" đình đám. Vì bận rộn với "Shape of water", Guillermo Del Toro đã rời khỏi dự án siêu anh hùng này. Bộ phim "Pacific Rim 2 - Uprising" vì vậy được chuyển giao cho đạo diễn Steven S. DeKnight.

Cảnh trong phim "Pacific Rim: Uprising" (Hồi sinh) Ảnh: REUTERS

Cảnh trong phim "Pacific Rim: Uprising" (Hồi sinh) Ảnh: REUTERS

Những bộ phim như "The Magnificent Seven", "Star Wars Series", "Dark City", "Matrix Trilogy", "Kill Bill", "The Last Samurai", "Transformers"… liên tục được làm mới đủ thấy Hollywood đang bị chi phối mạnh mẽ bởi thể loại manga Nhật Bản.

Th.Vũ tổng hợp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/hollywood-bam-bau-sua-manga-nhat-ban-20180323211323015.htm