Hollywood chào đón A.R. Rahman

Hollywood đã biết đến A.R. Rahman sau khi nghệ sĩ Ấn Độ này đoạt 2 giải Oscar 2009, gồm Nhạc phim và Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất.

(TT&VH) - Rahman vừa hoàn thành phần nhạc nền cho một bộ phim Mỹ, đang ấp ủ kế hoạch thành lập ban nhạc với Dave Stewart - cựu thành viên của nhóm Eurythmics - và xúc tiến thực hiện album solo mới. Rahman là nhà soạn nhạc Ấn Độ đầu tiên đoạt giải Oscar. Trong thời gian qua, anh đã nhận được một số đơn đặt hàng từ các hãng phim ở Hollywood. “Giải Oscar đã khiến tôi được biết đến ở phương Tây. Nhìn tôi, người ta thôi không còn có những câu hỏi đại loại như: “Anh là ai? Anh đang làm gì ở đây?”. Tôi không phải chứng minh mình có thể làm được cái này, cái kia nữa”, Rahman nói. Bộ phim mới nhất mà anh viết nhạc nền là Couple’s Retreat do tài tử Mỹ Vince Vaughn thủ vai chính và giữ vai trò nhà sản xuất. Phim này đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ở Bắc Mỹ cuối tuần qua. Rahman đã dành gần ba tháng để viết nhạc cho Couple’s Retreat, ban đầu ở London (Anh) và sau đó là tại Los Angeles (Mỹ). “Ở Los Angeles, tôi có thể thoải mái đi bộ trên các đường phố và ra quán uống cà phê một cách thư thái. Nhưng tại Ấn Độ thì không, bởi ở đây người ta luôn vây quanh tôi”, Rahman cho biết. Ở Ấn Độ, Rahman là một nghệ sĩ rất được hâm mộ. Các fan của anh gồm cả lũ trẻ chân đất ở khu ổ chuột và những người giàu có tại Mumbai. Nhà soạn nhạc này đã giành được 18 giải Filmfare, 3 giải MTV cùng nhiều giải thưởng khác. Năm 2000, anh được tôn vinh với giải thưởng cao quý của Ấn Độ - Padma Shri - vì những đóng góp to lớn cho nền công nghiệp điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, phải đến khi đoạt giải Oscar thì cuộc đời của Rahman mới hoàn toàn thay đổi. Rahman nói rằng giờ đây anh không chỉ có công việc ở Hollywood mà còn nhiều dự án khác để thỏa sức thể hiện những khả năng nghệ thuật của mình. Album mới của Rahman được hãng Interscope Records thực hiện. Đây chính là hãng đã sản xuất đĩa nhạc phim Slumdog Millionaire. Rahman hy vọng album mới sẽ tụ hội được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lady Gaga và M.I.A. Anh cho biết: “Sau khi ca khúc Jai Ho của tôi chiếm vị trí quán quân ở 17 nước, nhiều nghệ sĩ đã rất phấn khích và hỏi: “Tại sao anh không làm cả một album?” ”. Trong khi đó, Rahman vẫn thực hiện dự án đầy hoài bão của mình: Cách đây hai năm, anh đã lập ra một trường dạy nhạc cổ điển tại thành phố quê hương Chennai ở miền Nam Ấn Độ. Tại trường này có khoảng 130 sinh viên đang học đàn viola, violin và piano. Bên cạnh đó, trường còn dạy nhạc cổ truyền Ấn Độ và nhạc điện tử. TOP TEN CỦA TẠP CHÍ BILLBOARD Top Albums 1. Crazy Love (Michael Buble) 2. Sonic Boom (Kiss) 3. American Ride (Toby Keith) 4. Love Is The Answer (Barbra Streisand) 5. The Blueprint 3 (Jay-Z) 6. Doin’ My Thing (Luke Bryan) 7. Memoirs Of An Imperfect Angel (Mariah Carey) 8. The Time Of Our Lives (Miley Cyrus) 9. This Is Us (Backstreet Boys) 10. Dear Agony (Breaking Benjamin) Đạo diễn nổi tiếng Ấn Độ Shyam Benegal, người từng mời Rahman sáng tác nhạc cho hai bộ phim của ông, nói rằng Rahman đã tạo nên “một chiếc cầu âm nhạc. Anh ấy đã kết nối khoảng cách âm nhạc giữa phương Tây và Ấn Độ”. Nền móng của “cây cầu” đó đã được Rahman tạo dựng từ khi anh còn nhỏ. Sau khi người cha - cũng là một nhà soạn nhạc - qua đời, Rahman chơi nhạc bằng đàn phím cho nhiều bộ phim được sản xuất ở miền Nam Ấn Độ. Lúc đó anh mới 12 tuổi. “Tôi phải làm việc cần cù vì gần như là lao động chính trong gia đình”, Rahman nhớ lại. Sau khi học nhạc cổ truyền Ấn Độ dưới sự dẫn dắt của nhiều người thầy giỏi, Rahman giành được học bổng tại Trường Âm nhạc Trinity ở London và có tấm bằng về nhạc cổ điển phương Tây. Anh tạo bước đột phá ở đất nước mình năm 23 tuổi, khi sáng tác nhạc nền cho bộ phim Roja của đạo diễn Mani Ratnam. Kể từ đó đến nay, Rahman đã viết nhạc cho hơn 100 bộ phim ở Ấn Độ. Danh tiếng càng lên cao thì thù lao viết nhạc của Rahman càng tăng. Đạo diễn Benegal cho biết: “Rahman có lẽ là nhà soạn nhạc cao giá nhất ở Ấn Độ hiện nay. Nhưng những gì mà anh ấy mang lại cho bạn thật đáng đồng tiền bát gạo, bởi bạn có thể thu hồi được khoản vốn đó chỉ trong một thời gian ngắn”. Lương Tuấn Vĩ (TT&VH) - Hollywood đã biết đến A.R. Rahman sau khi nghệ sĩ Ấn Độ này đoạt 2 giải Oscar 2009, gồm Nhạc phim và Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất. Rahman vừa hoàn thành phần nhạc nền cho một bộ phim Mỹ, đang ấp ủ kế hoạch thành lập ban nhạc với Dave Stewart - cựu thành viên của nhóm Eurythmics - và xúc tiến thực hiện album solo mới. Rahman là nhà soạn nhạc Ấn Độ đầu tiên đoạt giải Oscar. Trong thời gian qua, anh đã nhận được một số đơn đặt hàng từ các hãng phim ở Hollywood. “Giải Oscar đã khiến tôi được biết đến ở phương Tây. Nhìn tôi, người ta thôi không còn có những câu hỏi đại loại như: “Anh là ai? Anh đang làm gì ở đây?”. Tôi không phải chứng minh mình có thể làm được cái này, cái kia nữa”, Rahman nói. Bộ phim mới nhất mà anh viết nhạc nền là Couple’s Retreat do tài tử Mỹ Vince Vaughn thủ vai chính và giữ vai trò nhà sản xuất. Phim này đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ở Bắc Mỹ cuối tuần qua. Rahman đã dành gần ba tháng để viết nhạc cho Couple’s Retreat, ban đầu ở London (Anh) và sau đó là tại Los Angeles (Mỹ). “Ở Los Angeles, tôi có thể thoải mái đi bộ trên các đường phố và ra quán uống cà phê một cách thư thái. Nhưng tại Ấn Độ thì không, bởi ở đây người ta luôn vây quanh tôi”, Rahman cho biết. Ở Ấn Độ, Rahman là một nghệ sĩ rất được hâm mộ. Các fan của anh gồm cả lũ trẻ chân đất ở khu ổ chuột và những người giàu có tại Mumbai. Nhà soạn nhạc này đã giành được 18 giải Filmfare, 3 giải MTV cùng nhiều giải thưởng khác. Năm 2000, anh được tôn vinh với giải thưởng cao quý của Ấn Độ - Padma Shri - vì những đóng góp to lớn cho nền công nghiệp điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, phải đến khi đoạt giải Oscar thì cuộc đời của Rahman mới hoàn toàn thay đổi. Rahman nói rằng giờ đây anh không chỉ có công việc ở Hollywood mà còn nhiều dự án khác để thỏa sức thể hiện những khả năng nghệ thuật của mình. Album mới của Rahman được hãng Interscope Records thực hiện. Đây chính là hãng đã sản xuất đĩa nhạc phim Slumdog Millionaire. Rahman hy vọng album mới sẽ tụ hội được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lady Gaga và M.I.A. Anh cho biết: “Sau khi ca khúc Jai Ho của tôi chiếm vị trí quán quân ở 17 nước, nhiều nghệ sĩ đã rất phấn khích và hỏi: “Tại sao anh không làm cả một album?” ”. Trong khi đó, Rahman vẫn thực hiện dự án đầy hoài bão của mình: Cách đây hai năm, anh đã lập ra một trường dạy nhạc cổ điển tại thành phố quê hương Chennai ở miền Nam Ấn Độ. Tại trường này có khoảng 130 sinh viên đang học đàn viola, violin và piano. Bên cạnh đó, trường còn dạy nhạc cổ truyền Ấn Độ và nhạc điện tử. TOP TEN CỦA TẠP CHÍ BILLBOARD Top Albums 1. Crazy Love (Michael Buble) 2. Sonic Boom (Kiss) 3. American Ride (Toby Keith) 4. Love Is The Answer (Barbra Streisand) 5. The Blueprint 3 (Jay-Z) 6. Doin’ My Thing (Luke Bryan) 7. Memoirs Of An Imperfect Angel (Mariah Carey) 8. The Time Of Our Lives (Miley Cyrus) 9. This Is Us (Backstreet Boys) 10. Dear Agony (Breaking Benjamin) Đạo diễn nổi tiếng Ấn Độ Shyam Benegal, người từng mời Rahman sáng tác nhạc cho hai bộ phim của ông, nói rằng Rahman đã tạo nên “một chiếc cầu âm nhạc. Anh ấy đã kết nối khoảng cách âm nhạc giữa phương Tây và Ấn Độ”. TOP TEN CỦA TẠP CHÍ BILLBOARD Top Albums 1. Crazy Love (Michael Buble) 2. Sonic Boom (Kiss) 3. American Ride (Toby Keith) 4. Love Is The Answer (Barbra Streisand) 5. The Blueprint 3 (Jay-Z) 6. Doin’ My Thing (Luke Bryan) 7. Memoirs Of An Imperfect Angel (Mariah Carey) 8. The Time Of Our Lives (Miley Cyrus) 9. This Is Us (Backstreet Boys) 10. Dear Agony (Breaking Benjamin) TOP TEN CỦA TẠP CHÍ BILLBOARD Top Albums 1. Crazy Love (Michael Buble) 2. Sonic Boom (Kiss) 3. American Ride (Toby Keith) 4. Love Is The Answer (Barbra Streisand) 5. The Blueprint 3 (Jay-Z) 6. Doin’ My Thing (Luke Bryan) 7. Memoirs Of An Imperfect Angel (Mariah Carey) 8. The Time Of Our Lives (Miley Cyrus) 9. This Is Us (Backstreet Boys) 10. Dear Agony (Breaking Benjamin) Nền móng của “cây cầu” đó đã được Rahman tạo dựng từ khi anh còn nhỏ. Sau khi người cha - cũng là một nhà soạn nhạc - qua đời, Rahman chơi nhạc bằng đàn phím cho nhiều bộ phim được sản xuất ở miền Nam Ấn Độ. Lúc đó anh mới 12 tuổi. “Tôi phải làm việc cần cù vì gần như là lao động chính trong gia đình”, Rahman nhớ lại. Sau khi học nhạc cổ truyền Ấn Độ dưới sự dẫn dắt của nhiều người thầy giỏi, Rahman giành được học bổng tại Trường Âm nhạc Trinity ở London và có tấm bằng về nhạc cổ điển phương Tây. Anh tạo bước đột phá ở đất nước mình năm 23 tuổi, khi sáng tác nhạc nền cho bộ phim Roja của đạo diễn Mani Ratnam. Kể từ đó đến nay, Rahman đã viết nhạc cho hơn 100 bộ phim ở Ấn Độ. Danh tiếng càng lên cao thì thù lao viết nhạc của Rahman càng tăng. Đạo diễn Benegal cho biết: “Rahman có lẽ là nhà soạn nhạc cao giá nhất ở Ấn Độ hiện nay. Nhưng những gì mà anh ấy mang lại cho bạn thật đáng đồng tiền bát gạo, bởi bạn có thể thu hồi được khoản vốn đó chỉ trong một thời gian ngắn”. Lương Tuấn Vĩ

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/133n20091016100257838t133/hollywood-chao-don-ar-rahman.htm