Hôm nay (1-3), toàn quân sôi nổi ra quân huấn luyện

Hôm nay (1-3), toàn quân đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện năm 2019. Thực hiện Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng, năm nay, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm 'Cơ bản, thiết thực, vững chắc', coi trọng đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính.

* Huấn luyện nghiêm túc ngay từ tuần đầu, tháng đầu

Năm huấn luyện 2019, toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo"; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; xác định huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong thời bình. Toàn quân chú trọng đột phá vào huấn luyện nâng cao khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động di chuyển; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực cho bộ đội; tổ chức bắn đạn thật các loại vũ khí có trong biên chế; khai thác hiệu quả các loại vũ khí trang bị mới, bắn đạn thật cấp tiểu đội; diễn tập đối kháng, diễn tập bắn đạn thật các cấp từ trung đội đến tiểu đoàn, cụm lực lượng diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng; diễn tập vòng tổng hợp cho các đối tượng nhập ngũ năm 2018 từ cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương.

Các học viện, nhà trường tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ có quy mô, số lượng phù hợp, huấn luyện sát thực tế, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ cơ động, thường trực, dân quân, tự vệ biển, phòng không, pháo binh trên tuyến biên giới, biển, đảo, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn các cấp, ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra.

Để huấn luyện đạt kết quả cao ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu, các cơ quan, đơn vị đã chủ động hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị chú trọng kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, cán bộ khung huấn luyện, cán bộ trực tiếp huấn luyện bộ đội; đầu tư nâng cấp, làm mới mô hình, trang thiết bị huấn luyện, đồ dùng học tập, hoàn chỉnh hệ thống thao trường, bãi tập, vật chất phục vụ cho năm huấn luyện mới đạt kết quả cao nhất. (NGÔ DUY ĐÔNG)

* Sáng 28-2, Tổng cục Hậu cần (TCHC) đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2019 khối các cơ quan trực thuộc. Năm qua, ngành hậu cần quân đội nói chung, cơ quan, đơn vị TCHC nói riêng đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện với nhiều kết quả nổi bật. Năm 2019, TCHC tập trung huấn luyện cho cán bộ cơ quan hậu cần cấp chiến lược, chiến dịch khả năng thu thập, tổng hợp, nhận định, đánh giá tình hình, năng lực tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chú trọng huấn luyện hậu cần trong chuyển trạng thái SSCĐ; bảo đảm hậu cần trong tác chiến độc lập, tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng gắn với hậu cần khu vực phòng thủ theo phương án của từng đơn vị. Riêng trong cơ quan TCHC, các đơn vị sẽ huấn luyện toàn diện cả về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. (TIẾN ĐẠT)

* Cũng trong sáng 28-2, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019 khối cơ quan tổng cục. Năm 2019, TCKT tập trung huấn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu kỹ thuật; luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ và nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề huấn luyện tại chức cho cán bộ khối cơ quan và các cục chuyên ngành. Toàn tổng cục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Các cơ quan, cục chuyên ngành huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến dịch, chiến lược, năng lực thực hành cho cán bộ; tổ chức tốt các cuộc hội thi, hội thao chuyên ngành và huấn luyện quản lý, làm chủ khai thác VKTBKT tiên tiến... (HƯƠNG HỒNG THU)

* Sáng 28-2, khối cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu 1 tổ chức ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”. Năm 2019, LLVT Quân khu 1 tập trung huấn luyện sĩ quan chỉ huy và cơ quan các cấp nắm vững đường lối chính trị, quân sự, quốc phòng của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, có năng lực tham mưu đề xuất, quản lý, chỉ huy huấn luyện và đào tạo... (MẠNH QUỲNH)

* Sáng 28-2, khối cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động đợt thi đua giữa các cơ quan quân khu. Năm 2019, Quân khu 7 xác định tập trung triển khai quyết liệt, đồng độ nhiều chủ trương, giải pháp, để đạt được các mục tiêu cơ bản trong năm. Các cơ quan quân khu tiếp tục theo dõi và hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức quản lý, điều hành huấn luyện, thực hiện các bài bắn, thực hành diễn tập các cấp bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu, định mức cho từng đối tượng... (TUẤN ANH – MINH HẢI)

* Sáng 28-2, khối cơ quan Quân đoàn 2 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao”. Năm 2019, cơ quan và các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 2 tăng cường huấn luyện, diễn tập hiệp đồng giữa các lực lượng trên địa bàn và trong khu vực phòng thủ; huấn luyện làm chủ VKTB có trong biên chế, tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng huấn luyện đồng thời duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật... (VĂN TUẤN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hom-nay-1-3-toan-quan-soi-noi-ra-quan-huan-luyen-567582