Hôm nay (12/11) chấm chung khảo Nhân tài Đất Việt 2019 lĩnh vực CNTT

- Theo kế hoạch, 8h sáng nay, 12/11, 19 nhóm tác giả, tác giả có sản phẩm xuất sắc nhất lĩnh vực CNTT sẽ chính thức bước vào vòng bảo vệ chung khảo Nhân tài Đất Việt 2019.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực CNTT năm 2019 có tổng cộng 418 sản phẩm tham gia dự thi, tăng 30% so với năm ngoái, trong đó có 295 sản phẩm dự thi được gửi từ miền Bắc, và 123 sản phẩm gửi từ miền Nam. Đã có 92 sản phẩm đủ trong số này đủ điều kiện để vào vòng sơ khảo. Năm nay, có một số sản phẩm dự thi được gửi về từ 4 quốc gia là Đức, Canada, Mỹ, Thụy Sỹ.

Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 trong lĩnh vực CNTT đã thành lập Hội đồng sơ khảo bao gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này. Chủ tịch Hội đồng giám khảo năm nay là ông Nguyễn Long - Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam.

Theo đánh giá sơ bộ của ông Nguyễn Long, chất lượng sản phẩm năm nay dược đánh giá là đồng đều ở các lĩnh vực, do vậy đây cũng là một trọng trách của Ban giám khảo để tìm ra những sản phẩm, công trình xứng đáng nhất, đưa vào Chung khảo. Các sản phẩm được gửi về cuộc thi năm nay đa phần đều mang theo những xu thế công nghệ đặc trưng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, như tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn... để giải quyết các vấn đề nổi cộm trong xã hội.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã bước sang tuổi 15

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã bước sang tuổi 15

Tiêu chí của Hội đồng giám khảo Nhân tài Đất Việt lĩnh vực CNTT trong việc chấm thi đó là nếu một sản phẩm tốt, có lõi công nghệ tốt mang lại lợi ích cho cộng đồng thì chắc chắn sẽ được vinh danh. Trong 14 năm qua, những công trình, sản phẩm được Giải thưởng vinh danh đều đạt được thành công trong xã hội. Rất nhiều công trình, tác giả, nhóm tác giả tên tuổi đã vươn tầm thế giới.

Điểm đặc biệt năm nay là hạng mục dự thi CNTT Khởi nghiệp sáng tạo - hạng mục mới được mở ra năm 2019 nhưng đã thu hút được số lượng bài dự thi đông đảo nhất. Bên cạnh đó, hạng mục này còn tập trung rất nhiều các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới để giải quyết những vấn đề nóng trong xã hội hiện nay như: ô nhiễm không khí, giao thông vận tải, nông nghiệp… Phần lớn các tác giả tham gia dự thi ở hạng mục này là các sinh viên và startup trẻ, trong đó có thí sinh trẻ tuổi nhất (17 tuổi), điều này chứng tỏ Giải thưởng đã thực sự thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ, là nơi thể hiện khát vọng tuổi trẻ được chinh phục công nghệ và được khẳng định tài năng công nghệ, với khát khao được cống hiến và phát triển các sản phẩm ứng dụng vào thực tiễn đời sống cho mỗi người dân Việt Nam.

Cùng với hạng mục CNTT Khởi nghiệp sáng tạo, các hạng mục dự thi khác như: CNTT Số triển vọng, CNTT Kết nối Di động, CNTT Khởi nghiệp thành công vẫn tiếp tục là các hệ thống thu hút nhiều sản phẩm CNTT chất lượng, đã có những thành công nhất định trong thị trường CNTT Việt Nam. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã dự thi các năm trước năm nay vẫn tiếp tục hoàn thiện sản phẩm hơn nữa để tham gia dự thi, trong đó có thí sinh lớn tuổi nhất (78 tuổi), khẳng định đam mê công nghệ và ước vọng khẳng định trí tuệ công nghệ Việt.

Qua vòng chấm sơ khảo, 19 đại diện tác giả, nhóm tác giả với các sản phẩm xuất sắc nhất tham gia vòng thi Chung khảo, trong đó có 07 sản phẩm Sản phẩm Số triển vọng; 09 sản phẩm CNTT Khởi nghiệp và 03 sản phẩm CNTT Kết nối, Di động. 19 sản phẩm được lựa chọn vào vòng Chung khảo Nhân tài Đất Việt lĩnh vực CNTT, đây là những đại diện tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất, được Ban giám khảo đánh giá cao. Tuy nhiên, trên con đường chinh phục Giải thưởng, các tác giả, nhóm tác giả còn phải vượt qua vòng bảo vệ chung khảo hôm nay, phải chứng minh trước các chuyên gia hàng đầu về sản phẩm của mình. Làm sao có thể chứng minh năng lực và hiệu quả của sản phẩm là yếu tố rất quan trọng.

Với những thông tin được chia sẻ từ phía Ban tổ chức và Hội đồng Sơ khảo lĩnh vực CNTT, tin rằng chặng đường tiếp theo để đến đài vinh quang cao nhất của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 - vòng bảo vệ chung khảo hôm nay sẽ đem lại những kịch tính, hồi hộp và hơn thế, thực sự là cuộc đua tranh của những thí sinh, những nhân tài Đất Việt ham mê CNTT. Hãy chờ để những tác giả, nhóm tác giả dự thi lĩnh vực CNTT Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 sẽ có cơ hội bùng nổ và thể hiện hết mình trong buổi bảo vệ chung khảo hôm nay, 12/11.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, báo điện tử Dân trí phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đồng tổ chức thực hiện từ năm 2005 với mục tiêu ban đầu là tìm kiếm và tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam. Bước sang năm thứ 15, Giải thưởng Nhân tài đất Việt tiếp tục khẳng định được sức sống và vị thế của một giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực CNTT với sự bảo trợ bởi: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2019 sẽ được tổ chức tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 đường Nguyễn Tri Phương, Hà Nội vào tối 15/11, và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam.

Phạm Lê

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/cong-nghe/201911/hom-nay-1211-cham-chung-khao-nhan-tai-dat-viet-2019-linh-vuc-cntt-e801982/