Hôm nay 28/4, nắng nóng tiếp tục trên cả nước, chiều tối có mưa rào, mưa dông

Ngày hôm nay 28/4, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía tây khu vực Bắc và trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ trên 37 độ.

Theo TT DBKTTV TƯ: Ngày hôm qua (27/4), nắng nóng xảy ra ở một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 37 độ như.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng trở lại nên ngày hôm nay (28/4), nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía tây khu vực Bắc và trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 01/5.

Dưới đây là dự báo thời tiết của Hà Nội và cả nước ngày hôm nay 28/4:

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (28/4) trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ. Đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34oC.

Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, có nơi dưới 21oC; cao nhất từ 30 - 36 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 37oC.

Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; cao nhất từ 31 - 34 độ, vùng núi 35 - 37oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 27oC; cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

H.Yến

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hom-nay-284-nang-nong-tiep-tuc-tren-ca-nuoc-chieu-toi-co-mua-rao-mua-dong-post297877.info