Hôm nay, cử hành Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nghi thức Quốc tang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức vào 7h30 ngày 27/9 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Cùng thời gian này, Lễ viếng Chủ tịch nước được tổ chức tại Hội trường Thống nhất TP Hồ Chí Minh. Tại quê hương Chủ tịch nước, ngày 25/9, UBND tỉnh Ninh Bình đã có thông báo yêu cầu các đoàn đại biểu đến viếng và dự lễ truy điệu, lễ an táng Chủ tịch nước tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn bố trí xe đi chung, có phân công Trưởng đoàn; trang phục trang trọng (nam mặc complê, cà vạt sẫm màu; nữ mặc áo dài đen hoặc trang phục nghiêm trang, sẫm màu); Không mang theo túi xách; Không mang theo vòng hoa, chỉ mang theo vải băng đen kích thước 1,2x0,2m ghi dòng chữ trắng “Kính viếng”, có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa luân chuyển. Nguyện vọng của gia đình xin được miễn nhận tiền phúng viếng, chấp điếu của các tổ chức, cá nhân khi đến viếng.

Thủ tướng Hàn Quốc, Campuchia tới Việt Nam viếng

Theo PV TTXVN tại Phnom Penh, ngày 26/9, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tới Việt Nam viếng Chủ tịch Trần Đại Quang.

Thông cáo báo chí ngày 25/9 của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia nêu rõ, tháp tùng Thủ tướng Hun Sen có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Samdech Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra, bà Men Sam An và các quan chức cao cấp khác của Chính phủ Vương quốc Campuchia.

Theo PV TTXVN tại Seoul, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/9 cho biết, Thủ tướng nước này Lee Nak-yon sẽ tới Việt Nam vào ngày 25/9 để dự Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lào, Cuba công bố quốc tang

Văn phòng Thủ tướng Lào thông báo tổ chức quốc tang tưởng nhớ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang.

Thông cáo yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh thành trên cả nước Lào treo cờ rủ trước trụ sở cơ quan bắt đầu từ 6h ngày 26/9 đến 18h ngày 27/9, đồng thời dừng tổ chức mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong khoảng thời gian trên trên phạm vi cả nước.

Thông cáo cũng cho biết, các bộ ngành, các tỉnh… có thể cử đoàn đến viếng và ghi sổ tang cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Viêng Chăn và tại các Tổng Lãnh sự quán của Việt Nam ở miền Bắc, miền Nam Lào và miền Trung Lào trong hai ngày 26-27/9.

Ngày 21/9, Hội đồng Nhà nước Cuba ra thông báo quyết định quốc tang trong 2 ngày tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong ngày 24/9. Trong thời gian quốc tang, các cơ quan Nhà nước treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí.

Ngày 22/9, Văn phòng Thủ tướng Thái Lan yêu cầu các cơ quan, ban ngành Chính phủ trên toàn quốc treo cờ rủ để tưởng niệm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang trong 3 ngày kể từ ngày 24/9.

Ngày 21/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lãnh đạo nhiều nước chia buồn

Trước đó, lãnh đạo nhiều nước đã có thư và điện chia buồn gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang bao gồm: Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donal Trump, Nhà vua Nhật Bản Akihito; Quốc vương Campuchia Norodom Shimoni, Tổng thống Indonesia Jokowidodo; Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika; Tổng thống Ethiopia Mulatu Teshome; Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena và Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe; Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz al Saud và Hoàng thái tử, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Tổng thống Israel Reuven Rivlin; Tổng thống Guinea-Bissau Jose Mario Vaz; Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Palestine Rami Hadallah...

Lãnh đạo các đảng tại các nước cũng gửi thư và điện chia buồn, bao gồm: Đồng chí Kim Young Nam, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; lãnh đạo Hội đồng quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) S.Sudhakar Reddy; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona Soto, Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Guillermo Teillier Del Valle; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư mới Aleksandar Banjanac.

H.M - P.T - H.T

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hom-nay-cu-hanh-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-d273223.html