Hôm nay, dự thảo Luật TDTT sửa đổi sẽ được lấy ý kiến lần đầu tại Quốc hội

Sáng 23/10, sau khi đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu Quốc hội sẽ bắt đầu kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14, bàn bạc nhiều nội dung quan trọng.

Công tác nhân sự thực hiện ngay đầu kỳ họp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp. Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018…

Trong chiều 23/10, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (TDTT).

Các Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật Du lịch sửa đổi tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 hồi tháng 6. Ảnh: Nam Nguyễn

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT.

Kỳ họp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông, vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Sau đó, thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông, vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Ngày 25/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu; Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông, vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngày 26/10, Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông, vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thảo luận nhiều vấn đề nóng

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng thảo luận về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu  hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.

Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016; Thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018...

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Công tác phòng chống tham nhũng cũng được xem xét tại kỳ họp này khi Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017…

Các dự thảo Luật Canh tranh, Luật Quốc phòng sửa đổi, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)… cũng sẽ được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến.

Dự kiến, 3 ngày chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đăng đàn.

Kỳ họp Quốc hội này sẽ diễn ra từ 23/10 đến 24/11./.

Thái Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/hom-nay-du-thao-luat-tdtt-sua-doi-se-duoc-lay-y-kien-lan-dau-tai-quoc-hoi-260025.html