Hôm nay hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên gặp mặt riêng, ăn trưa và ký thỏa thuận chung

Hôm nay 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ có cuộc gặp chính thức, bàn về các thỏa thuận, cùng ăn trưa, ký thỏa thuận và có cuộc họp báo chung.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Trump sẽ bắt đầu ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Việt Nam vào 9h bằng cuộc gặp "một đối một" với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Cuộc gặp này dự kiến kéo dài khoảng 45 phút.

Hai lãnh đạo sau đó sẽ họp song phương mở rộng cùng các quan chức và ăn trưa. Ông Trump và ông Kim sẽ ký thỏa thuận chung vào 14h05 chiều cùng ngày. Sau đó, ông Trump có buổi họp báo vào lúc 15h50.

Hôm qua, 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp nhau tại khách sạn Metropole vào lúc 18h30 (giờ Hà Nội). Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc nói chuyện khoảng 10 phút. Hai nguyên thủ hai nước thảo luận về chương trình nghị sự chính của hội nghị đến 19h.

 Hai nhà lãnh đạo có cái bắt tay nồng ấm. Ảnh CNN

Hai nhà lãnh đạo có cái bắt tay nồng ấm. Ảnh CNN

Ảnh CNN

Hai nhà lãnh đạo ăn tối.

Sau đó, ông Trump và ông Kim đến một nhà hàng để tham dự bữa tối. Bữa ăn tối diễn ra trong 90 phút, có sự góp mặt của Ngoại trưởng Mike Pompeo và quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney từ phía Mỹ, cũng như Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol và một người khác từ phía Triều Tiên hiện chưa được tiết lộ. Ông Trump dự kiến rời khách sạn lúc 17h55 và quay về từ nhà hàng lúc 20h35.

Theo CNN, ông Trump nói đùa với vài phóng viên khi họ chụp hình rằng “có vẻ không giống một bữa tối riêng tư thú vị”.

Hai nhà lãnh đạo ăn tối

Ngồi bàn tròn cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quyền Chánh văn phòng Nội các Mick Mulvaney, ông Trump yêu cầu các phóng viên ảnh “chụp đẹp” cho ông và ông Kim Jong-un.

Chúng tôi sẽ một ngày mai vô cùng bận rộn”, ông Trump nhấn mạnh và nói thêm rằng: “Mối quan hệ của chúng tôi là mối quan hệ rất đặc biệt”.

Nói với phóng viên, lãnh đạo Triều Tiên cho biết, lần gặp thứ hai của ông với ông Trump là nhờ “quyết định chính trị can đảm".

Chủ tịch Kim Jong-un nói, có “rất nhiều suy nghĩ, nỗ lực và sự kiên nhẫn” từ tháng 6 năm ngoái đến bây giờ. Tháng 6 trước là khi ông gặp Tổng thống Mỹ tại Singapore.

Chủ tịch Triều Tiên nói “thế giới bên ngoài” đã “hiểu lầm” về mối quan hệ Mỹ - Triều Tiên trong giai đoạn sau hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Ông bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội sẽ “mang đến một kết quả khiến mọi người hoan nghênh”.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong -un cũng cho biết, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ một “cuộc trò chuyện rất thú vị” trong 30 phút gặp nhau hôm nay.

Đông đảo người dân có mặt gần khách sạn Metropole, chờ đợi hai nhà lãnh đạo xuất hiện. Ảnh: Đoàn Bổng

Ngày mai 28/2, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên dự kiến sẽ tiếp tục họp thượng đỉnh. Tuy nhiên, cho tới nay thời gian và địa điểm của ngày họp thứ 2 vẫn chưa được thông báo.

Theo giới quan sát, nếu hội nghị thượng đỉnh đầu tiên mang ý nghĩa làm tan băng quan hệ Mỹ - Triều nhiều hơn thì tại hội nghị lần hai này hai nhà lãnh đạo phải đối mặt với sức ép lớn hơn để đưa ra các cam kết, thỏa thuận cụ thể nhằm hướng đến mục tiêu giải trừ hạt nhân, thiết lập cơ chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên, bình thường hóa quan hệ Washington - Bình Nhưỡng.

Sáng nay, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

An ninh được thắt chặt.

Xe bọc thép xuất hiện gần khách sạn Sofitel Metropole Legend

Khi đặt chân tới Hà Nội vào tối ngày 26/2, Tổng thống Mỹ Trump đăng dòng tweet: “Vừa mới tới Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người về màn chào đón tuyệt vời ở Hà Nội. Đám đông rất nồng nhiệt và đầy tình yêu”. Còn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã được đón tiếp nồng nhiệt, trang trọng từ buổi sáng ở nhà ga Đồng Đăng, TP. Lạng Sơn sau hành trình kéo dài 3 ngày từ Bình Nhưỡng đến Hà Nội.

Vài nét về Khách sạn Sofitel Metropole

Khách sạn Sofitel Metropole, tên giao dịch tiếng Anh: Hotel Sofitel Legend Metropole Hanoi, là một khách sạn 5 sao nằm trên phố Ngô Quyền, Hà Nội. Sofitel Metropole mang phong cách kiến trúc cổ kính của thời Pháp. Được xây dựng năm 1901 bởi 2 nhà đầu tư người Pháp, Metropole là khách sạn 5 sao đầu tiên và đồng thời là khách sạn lâu đời nhất ở Hà Nội. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khách sạn trở thành nơi đón tiếp các chính trị gia, nhà ngoại giao và những nhân vật quốc tế nối tiếng quan tâm đến cuộc chiến tranh Việt Nam. Lúc ấy, khách sạn phải xây thêm một khu hầm trú bom, được phát hiện lại khi trùng tu tòa nhà vào năm 2012. Khi chiến tranh sắp kết thúc và các nước phương Tây mở quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đây là nơi nhiều nước chọn để đặt đại sứ quán tạm thời. Sofitel Metropole hiện nay có 364 phòng trong đó có 32 phòng căn hộ. Khách sạn chia làm 2 khu - Khu Metropole cổ và Khu Opera mới. Tất cả các phòng trừ các phòng Premium đều có thêm một giường phụ và phục vụ tối đa được 3 khách. Tầng một của khách sạn có nhà hàng ẩm thực "Le Beaulieu", ẩm thực Hà Nội tại "Spices Garden", 3 quầy bar, 5 phòng chức năng, khu thương mại, khu bể bơi... Đây từng là nơi nhiều nguyên thủ, đại sứ và nhiều nhân vật nổi tiếng các nước tới nghỉ chân.

Văn Tình- Thanh Dịu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/thoi-su/hom-nay-hai-nha-lanh-dao-my-trieu-tien-gap-mat-rieng-an-trua-va-ky-thoa-thuan-chung-65924.html