Hôm nay Mỹ có thể tấn công Syria

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, hôm nay (1/9, tức ngày 31/8 theo giờ Mỹ) Washington và các đồng minh phương Tây có thể thực hiện cuộc tấn công nhằm phá hủy hàng loạt mục tiêu ở Syria bằng viện bắn tên lửa từ các tàu chiến và không kích.

Hôm nay Mỹ có thể tấn công Syria

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ và các đồng minh có thể chuẩn bị xong các kho tên lửa để sẵn sàng tấn công Syria. Theo Nga, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đưa khoảng 70 chuyến xe chở khí tài tới khu vực Trung Đông. Kho vũ khí của liên quân do Mỹ đứng đầu bao gồm gần 380 tên lửa hành trình và các tàu khu trục tên lửa 'Karni' và 'Ross' của hải quân Mỹ đã được triển khai tới khu vực này. Mỗi tàu khu trục của Mỹ được cho là mang theo gần tên lửa hành trình Tomahawk. Phía Nga ngày 30/8 cảnh báo Mỹ và đồng minh có thể tấn công Syria trong 24 giờ tới, tức ngày hôm nay (31/8 theo giờ Mỹ và 1/9 theo giờ Việt Nam)

Đài CNN ngày 31/8 dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ giới tình báo và các chuyên gia quân sự của Mỹ đã thảo ra một danh sách sơ bộ về các mục tiêu mà liên quân do Mỹ đứng đầu có thể không kích ở Syria nếu phát hiện dấu hiệu chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Mỹ có thể không kích Syria vào hôm nay

Cũng nguồn tin giấu tên hé lộ dù chính quyền của Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tấn công Syria. Tuy nhiên, sau khi "đạn đã lên nòng", quân đội Mỹ có thể phản ứng cực nhanh nếu quân đội chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học. Bản danh sách các mục tiêu có thể bị tấn công tại Syria là gợi ý cho Lầu Năm Góc.

CNN dẫn lời một số quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, giới tình báo và các chuyên gia quân sự của Mỹ đã thảo ra một danh sách sơ bộ về các mục tiêu mà quân đội Mỹ và các đồng minh có thể không kích ở Syria nếu phát hiện dấu hiệu Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Nguồn tin cho biết, tuy chính quyền của Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng, song quân đội Mỹ "có thể sẽ phản ứng rất nhanh" nếu quân đội chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học và bản danh sách các mục tiêu có thể là gợi ý cho Lầu Năm Góc.

Những ngày gần đây, giới chức Mỹ nói rằng họ lo ngại quân đội của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể sẽ dùng tới vũ khí hóa học trong cuộc chiến ở thành trì cuối cùng của phiến quân ở Idlib. Nguồn tin quân sự của Mỹ cho biết, các trực thăng quân sự của Syria những tuần gần đây bắt đầu áp sát Idlib, sẵn sàng cho cuộc chiến giải phóng khu vực này.

Tuy nhiên, Nga và Syria đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc và cho rằng Mỹ và đồng minh chỉ coi đó là cái cớ để hợp thức hóa một cuộc tấn công nữa vào Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/8 nói, Nga có bằng chứng cho thấy một vụ tấn công hóa học đang được "dàn dựng" ở Syria và Nga sẽ cung cấp bằng chứng này cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học.

Trước đó, Lầu Năm Góc lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Mỹ đang tăng cường quân sự trong khu vực Trung Đông, áp sát Syria. Dù bác bỏ cáo buộc đang tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, nhưng quân đội Mỹ quên đề cập rằng họ có thể tập hợp khả năng tên lửa để tấn công Syria chỉ trong 24 giờ tới, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga phát biểu ngày 30/8. “Liên minh Mỹ, Pháp và Anh hiện đã triển khai đồng loạt các máy bay quân sự, máy bay chiến thuật và chiến lược tại các căn cứ ở Jordan, Kuwait, Crete”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharov nói.

Mỹ sẽ tấn công Syria bằng tên lửa hành trình?

Trước nguy cơ Mỹ và liên quân tấn công Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/8 cho biết Nga có bằng chứng về một vụ tấn công hóa học đang được dàn dựng ở Syria và Nga sẽ cung cấp bằng chứng này cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học.

Trước đó, ngày 29/8, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã phát đi cảnh báo rằng Mỹ không nên không kích Syria. Ông Anatoly Antonov cho biết ông đã gặp đặc phái viên của Mỹ ở Syria, James Jeffrey và David M. Satterfield để cung cấp thông tin về vụ tấn công hóa học mà các nhóm phiến quân đang định thực hiện để đổ tội cho chính phủ Syria.

Tại cuộc gặp, ông Antonov cũng bày tỏ sự quan ngại của mình về những thông tin rằng Mỹ cùng với Pháp và Anh đang chuẩn bị không kích Syria với lý do chính phủ Damacus sử dụng vũ khí hóa học. Nga yêu cầu Mỹ nhanh chóng "cung cấp các bằng chứng" để chứng minh những cáo buộc mới rằng Damascus sắp sử dụng vũ khí hóa học đối với thường dân.

Phía Nga cũng đã cung cấp báo cáo chi tiết về việc nhóm phiến quân Al-Nusra Front có kế hoạch định dàn dựng một vụ tấn công hóa học ở Idlib nhằm đổ tội cho quân chính phủ Syria.

Tháng 4/2017, Mỹ đã phóng hàng chụ quả tên lửa vào Syria sau khi cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học. Cũng với cáo buộc tương tự, tháng 4/2018, Mỹ cùng Anh, Pháp tiếp tục không kích vào các cơ sở nghi có liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Syria...

Khánh Huyền

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/hom-nay-my-co-the-tan-cong-syria-20180504224212366.htm