Hôm nay Ngoại hạng Anh khai mạc, M.U xuất quân

Vào lúc 02h00 rạng sáng ngày mai, Ngoại hạng Anh 2018-19 sẽ chính thức khai mạc với trận đấu đầu tiên giữa Man Utd và Leicester City.

Đêm nay Ngoại hạng Anh sẽ trở lại

Gần 3 tháng sau khi Man City nâng cao cúp vô địch, Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu một vòng quay mới hứa hẹn hấp dẫn hơn. Ngay từ vòng đầu tiên, các “đại gia” đã phải cảm nhận sự khó khăn.

Lý do vì World Cup 2018. Thêm một lần nữa ban tổ chức Premier League không quan tâm đến các CLB lớn của giải đấu này. Bất chấp mùa giải mới diễn ra sau vòng chung kết World Cup, họ vẫn đẩy lịch thi đấu lên rất sớm. Điều này khiến hầu hết các CLB lớn không có được lực lượng tốt nhất.

Khốn khổ nhất chính là Man Utd, đội phải đá sớm nhất vòng 1. Không chỉ mất 6 cầu thủ vì chấn thương, Quỷ đỏ còn có nguy cơ không thể sử dụng một loạt ngôi sao vừa trở lại sau kỳ nghỉ, bao gồm các trụ cột như Paul Pogba và Romelu Lukaku.

Nan giải hơn, Man Utd còn không thể đón thêm tân binh nào trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. HLV Mourinho chắc chắn rất thất vọng và nếu Man Utd không thể thắng Leicester, cuộc khủng hoảng lớn sẽ nổ ra ở Old Trafford.

Dàn HLV của các đội top 6 Ngoại hạng Anh

Tuy nhiên, tâm điểm của vòng 1 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra ở Emirates, nơi Arsenal tiếp đón đội ĐKVĐ Man City. Đây là trận chính thức đầu tiên của Pháo thủ dưới thời tân HLV Unai Emery và họ đụng phải thử thách không thể khó khăn hơn.

Sau khi chia tay HLV Wenger, Arsenal đã “bàn giao” công việc khá tốt cho Emery. Thế nhưng xét về mọi yếu tố, họ vẫn có kém khá xa Man City. Nhìn cách đội bóng của Pep Guardiola đánh bại Chelsea ở trận tranh siêu cúp, người ta tin rằng Arsenal có rất ít cơ hội chiến thắng ngay cả khi được chơi trên sân nhà.

Ở các trận đấu khác, Tottenham sẽ phải làm khách của Newcastle trong khi Chelsea hành quân đến sân Huddersfield. Tottenham là đội đầu tiên trong lịch sử Premier League không chiêu mộ tân binh trong mùa hè. Họ cũng có rất nhiều trụ cột vừa “vắt sức” ở World Cup, đặc biệt là các ngôi sao người Anh như Trippier, Dele Alli, Eric Dier và Harry Kane. Ngược lại, Newcastle đang rất sung sức và rất khó chịu trên sân nhà. Tương tự như vậy, Chelsea còn khó khăn hơn Tottenham vì các cầu thủ của họ chưa “thuộc bài” HLV mới Sarri. Trong các trận giao hữu, The Blues tỏ ra khá bế tắc ngay cả khi cầm bóng nhiều hơn.

Dễ thở nhất trong các “đại gia” là Liverpool. Họ cũng được xem là đội chuẩn bị tốt nhất với 3 bản hợp đồng lớn Alisson, Fabinho và Naby Keita. Các ngôi sao chính của The Reds là Mo Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino cũng đều bị loại sớm ở World Cup 2018 và có đủ thời gian nghỉ ngơi, hồi phục.

Ở giai đoạn chuẩn bị, Liverpool có các chiến thắng liên tiếp trước Man City, Man Utd, Napoli và Torino. Họ vẫn thể hiện lối chơi phóng khoáng và bốc lửa như cũ. Chính vì thế, West Ham cho dù có đến 9 tân binh chất lượng cũng khó lòng cưỡng lại khi phải làm khách ở Anfield.

Lịch thi đấu vòng 1 Ngoại hạng Anh

11/08/18 02:00 Man Utd - Leicester City
11/08/18 18:30 Newcastle - Tottenham
11/08/18 21:00 Bournemouth - Cardiff City
11/08/18 21:00 Fulham - Crystal Palace
11/08/18 21:00 Huddersfield - Chelsea
11/08/18 21:00 Watford - Brighton
11/08/18 23:30 Wolverhampton - Everton
12/08/18 19:30 Liverpool - West Ham
12/08/18 19:30 Southampton - Burnley
12/08/18 22:00 Arsenal - Man City

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hom-nay-ngoai-hang-anh-khai-mac-mu-xuat-quan-1311450.tpo