Hôm nay, Pháp tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng hai

Vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp được tổ chức vào hôm nay, 24/4, để xác định người sẽ lãnh đạo đất nước trong năm năm tới. Các điểm bỏ phiếu ở phần châu Âu của đất nước và ở Corsica sẽ mở cửa lúc 8h, giờ địa phương.

Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron và lãnh đạo Đảng National Rally Marine Le Pen. Ảnh: Moroccolatestnews

Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron và lãnh đạo Đảng National Rally Marine Le Pen. Ảnh: Moroccolatestnews

Theo kết quả của vòng đầu tiên diễn ra vào ngày 10/4, người Pháp sẽ phải lựa chọn giữa Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron, người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và lãnh đạo Đảng National Rally Marine Le Pen.

Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia cho biết, hơn 48,7 triệu người Pháp có tên trong danh sách cử tri. Ông Macron và vợ sẽ bỏ phiếu tại một địa điểm ở thị trấn nghỉ mát phía bắc Le Touquet, nơi có biệt thự gia đình của vợ chồng Tổng thống. Bà Le Pen sẽ đến thăm một điểm bỏ phiếu ở xã Henin-Beaumont (khu Pas-de-Calais), nơi bà đại diện tại Quốc hội.

Các điểm bỏ phiếu ở phần châu Âu của đất nước và ở Corsica sẽ mở cửa lúc 08:00 giờ địa phương (13h, giờ Hà Nội). Ở hầu hết các xã, họ sẽ đóng cửa lúc 19h (giờ địa phương), nhưng ở các thành phố lớn, bao gồm Paris, Marseille, Bordeaux và Lyon, cử tri sẽ có thể bỏ phiếu cho đến 20h. Tại các cơ quan hải ngoại và cơ quan đại diện ngoại giao của Pháp trên lục địa Mỹ, cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu từ 23/4. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố đồng thời tại Pháp và các vùng lãnh thổ thuộc Pháp ở Tây bán cầu.

Trước đó, phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal cho biết, kết quả cuối cùng sẽ được Hội đồng Lập hiến công bố vào thứ Tư ngày 27/4. Lễ nhậm chức của tân tổng thống Pháp sẽ diễn ra đến ngày 14/5.

Vòng bầu cử đầu tiên diễn ra vào ngày 10/4. Sau khi xử lý 100% số phiếu, ông Macron (27,84% phiếu bầu) và bà Le Pen (23,15% phiếu bầu) đã nhận quyền vào vòng cuối cùng.

Các cuộc thăm dò được công bố trước đây dự đoán chiến thắng của nguyên thủ quốc gia đương nhiệm, nhưng chênh lệch về tỷ lệ phiếu bầu giữa hai ứng cử viên hóa ra nhỏ hơn đáng kể so với trận chung kết bầu cử năm 2017, khi họ cũng tranh tài ở vòng hai. Sau đó, 66,1% bỏ phiếu cho ông Macron, 33,9% bầu cho bà Le Pen.

Kết quả của cuộc bầu cử hiện tại phần lớn phụ thuộc vào các cử tri của Jean-Luc Melenchon, lãnh đạo đảng cánh tả La France insoumise (France Unbowed), người đã đứng thứ ba trong vòng một, nhận được 1/5 tổng số phiếu bầu. Nhà xã hội học không loại trừ tỷ lệ cử tri đi bầu khá thấp - 72%. Số cử tri đi bầu trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống ở Đệ ngũ Cộng hòa chỉ được ghi nhận một lần - vào năm 1969, khi tỷ lệ cử tri đi bầu là 68,9%.

Vĩnh Hưng (theo TASS)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hom-nay-phap-to-chuc-cuoc-bau-cu-tong-thong-vong-hai-post443775.html