Hôm nay, phát hành báo xuân Người Lao Động

90 trang nội dung, 80 trang quảng cáo, tự giới thiệu * Trình bày hiện đại, trang nhã; in 4 màu trên giấy couché * Giá bìa: 49.000 đồng/cuốn

Từ hôm nay (3-1-2023), giai phẩm Người Lao Động xuân Quý Mão - 2023 chính thức ra sạp, phát hành trên phạm vi toàn quốc.

Giai phẩm Người Lao Động xuân Quý Mão - 2023 chuẩn bị đến tay bạn đọc - Ảnh: Tấn Thạnh

Giai phẩm Người Lao Động xuân Quý Mão - 2023 chuẩn bị đến tay bạn đọc - Ảnh: Tấn Thạnh

Giai phẩm quy tụ nhiều cây bút uy tín, tên tuổi; nội dung phong phú với nhiều chuyên đề đặc sắc.

* TINH THẦN DÂN TỘC

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: "Để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường thì "nội lực" là yếu tố quyết định nhưng chưa đủ. Việt Nam cần có sự ủng hộ, đồng hành với cả cộng đồng quốc tế…" (trích phát biểu, bài "Vì Việt Nam hùng cường", TS Nguyễn Sĩ Dũng). "Khắc khổ, cần lao và tranh đấu là ba đặc tính của đời sống Hồ Chí Minh", đó cũng là ba đặc tính của đời sống dân tộc trải qua lịch sử" (bài "Bác Hồ và tinh thần dân tộc", GS-TS Hoàng Chí Bảo)… Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định: "2022 là một năm đầy thử thách, song đối ngoại Việt Nam đã có những bước đi rất quan trọng" (bài "Đối ngoại vươn tầm cao mới")…

* TP HCM VÌ CẢ NƯỚC, CÙNG CẢ NƯỚC

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi thông tin: "Điểm sáng bao trùm TP HCM trong năm 2022 là kết quả phục hồi đạt hơn dự kiến, thể hiện ở việc kiểm soát dịch; kết quả tăng trưởng GRDP hơn 9%, vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách ước đạt 457.500 tỉ đồng, đạt 118,35% dự toán và tăng 17,05% so với cùng kỳ. Hoạt động của người dân và doanh nghiệp phục hồi sống động"...

Chuyên đề không quên phản ánh chiều sâu của thành phố này: rộng lượng, nghĩa tình. Và, giữa cơn lốc đô thị hóa mạnh mẽ, TP HCM vẫn giữ được hồn cốt không gian đô thị đặc trưng, cổ - kim giao hòa. Nhờ vậy, có một TP HCM rất khác!

* KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, 500 triệu tài khoản sử dụng các nền tảng số Việt Nam đến nay là con số lớn chưa từng có…

Chuyển đổi số không chỉ là để bắt kịp thế giới, mà đó là con đường tất yếu phải chọn để tồn tại, cạnh tranh, phát triển và phát triển hơn nữa. Kinh tế Việt Nam phải chuyển dịch mạnh sang kinh tế số và kinh tế xanh, thực tế doanh nghiệp Việt đã vào cuộc khá sâu song cần hành động quyết liệt hơn nữa. Những lĩnh vực thành công nhờ chuyển đổi số và bài học từ họ…

* CHUYỆN KỂ BA MIỀN

Đất và người ở 3 miền có những chuyện độc đáo, khó quên, được các tác giả kể trong số báo xuân này hầu bạn đọc mấy ngày Tết. Nguyễn Trương Quý với "Bắt mồm thị dân"; TS Brett Robinson "Khám phá Việt Nam"; từ phương Nam, nhà văn Phan Trung Nghĩa "Về làng Vũ Đại thăm nhà Bá Kiến"; phóng viên Báo Người Lao Động về với đồng bào Đan Lai ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) để kể chuyện về một tộc người ngủ ngồi; đặc sắc cố đô với "Còn vương Tết Huế xưa" và "Bí sử" trùng tu di sản Huế…

* MIỀN KÝ ỨC

Nguyễn Thiên Di "Nhớ hoài hình bóng thầy cô", nhà văn Bích Ngân hồi ức cảm động về người cha và gia đình qua bài "Gương soi", nhà văn Trầm Hương mãi không quên "Những tấm lòng chảy như sông", Từ Nguyên Thạch "Viết thiệp chúc Tết" và Nguyễn Đình Xê hoài niệm về "Bên trong vườn xưa"…

* HOA CỦA ĐẤT

"Người ta là hoa đất" - con người là tinh hoa của đất trời, là vốn quý của cuộc sống, những con người tài năng là tài nguyên của mọi xã hội, thời đại. Chuyên đề bàn về giáo dục, đào tạo và sử dụng nhân tài; chọn đăng chân dung những nhân vật tiêu biểu là người Việt xuất sắc trên các lĩnh vực.

* TẾT NÀY, TÔI SẼ…

Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội Cameron Thomas-Shah kỳ vọng: "Năm 2023, Mỹ và Việt Nam sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược. Hai nước đã cùng nhau đạt được nhiều thành tựu và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa".

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc: "Tết trọn vẹn với tôi là được về quê, dành thời gian cho gia đình, cùng nhau đi chúc Tết, ăn nhiều món ngon và đi du lịch thật nhiều". Nhiếp ảnh gia Khánh Phan: "Trong tim mỗi người, nhà vẫn là nơi tốt nhất thế giới".

Food blogger Giang Vũ tự sự: "Thời đại mới, con người cần gì từ Tết và có thể lược bỏ những gì cho Tết được thảnh thơi hơn?". Từ Scotland, tác giả Thư Trúc dẫn lời ca khúc của nhạc sĩ Hoài An: "Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên"…

* VĂN NGHỆ - GIẢI TRÍ - THỂ THAO

"3 bài thơ khai bút xuân của Phan Khôi" (Phan Nam Sinh), "Ngày Tết nhớ điệu Nam Xuân" (Nguyễn Thị Mỹ Liêm), "Đánh thức tình yêu Việt Nam" (Lâm Lê), "Họa sĩ Pháp phải lòng Việt Nam" (Anh Thư), "Nữ hoàng Muay Thái chinh phục MMA" (Quang Liêm), HLV Mai Đức Chung "72 tuổi vẫn cháy bỏng lửa nghề" (Tường Phước)…

* Truyện ngắn: Dì Cát (Trần Nhã Thụy). Trang Thơ xuân có sự góp mặt của: Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam), Trương Nam Hương, Nguyễn Thanh Mừng, Tần Hoài Dạ Vũ, Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Thái Dương, P.N Thường Đoan, Châu Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Hạnh, Từ Quốc Hoài, Nguyễn Tấn On, Lê Thiếu Nhơn, Từ Kế Tường…

Ngoài ra còn có nhiều bài viết đáng xem khác từ các chuyên đề: Nhìn ra thế giới, Chuyện năm con Mèo.

A.Q

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/hom-nay-phat-hanh-bao-xuan-nguoi-lao-dong-20230102212605441.htm