Hôm nay tạm dừng hoạt động bến phà Vàm Cống

Trưa 30-6, ông Nguyễn Phúc Nguyên, nguyên Trưởng bến phà Vàm Cống cho biết, đúng 9 giờ sáng nay, bến phà Vàm Cống thuộc Cụm phà Vàm Cống (nối đôi bờ tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang) tạm dừng hoạt động theo Quyết định số 1956 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bến phà Vàm Cống chính thức dừng hoạt động.

Bến phà Vàm Cống chính thức dừng hoạt động.

NDĐT - Trưa 30-6, ông Nguyễn Phúc Nguyên, nguyên Trưởng bến phà Vàm Cống cho biết, đúng 9 giờ sáng nay, bến phà Vàm Cống thuộc Cụm phà Vàm Cống (nối đôi bờ tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang) tạm dừng hoạt động theo Quyết định số 1956 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bến phà Vàm Cống hoạt động được khoảng 100 năm. Hơn một tháng qua, mỗi ngày bến phà có từ hai đến ba phà hoạt động phục vụ khách. “Lúc dừng hoạt động, Bến phà có 70 nhân viên. Số nhân viên này sẽ được điều về phà Đình Khao (tỉnh Vĩnh Long), phà Đại Ngãi (tỉnh Sóc Trăng) và phà Kênh Tắc (tỉnh Trà Vinh) - Ông Nguyên cho biết.

Trước đó ngày 19-5-2019, cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu (nối đôi bờ Đồng Tháp - TP Cần Thơ) chính thức khánh thành, thay thế chức năng của phà Vàm Cống và thông suốt toàn tuyến N2 từ Bình Phước về TP Cần Thơ.

HỮU NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40707402-hom-nay-tam-dung-hoat-dong-ben-pha-vam-cong.html