Hôm qua, 5-9: Rộn rã khai trường

° Nhiều trường dời ngày khai giảng do mưa lũ, cúm A/H1N1

(SGGP).- Ngày 5-9, hầu hết các trường học cả nước đã đồng loạt khai giảng năm học mới. Tại Đà Nẵng, mặc dù mưa lớn, gần 200 ngàn học sinh các cấp đã tham dự lễ khai giảng. Để chuẩn bị cho năm học này, ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng đã đầu tư gần 177 tỷ đồng xây dựng mới và nâng cấp mở rộng trên 100 trường học; tuyển dụng thêm gần 230 giáo viên các cấp. Chiều 5-9, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến dự lễ khai giảng năm học 2009 - 2010 của Học viện Hành chính (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh). Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Là trung tâm đầu ngành về đào tạo và nghiên cứu khoa học hành chính của cả nước, Học viện Hành chính cần chú trọng thực hiện dân chủ ở cơ sở, đoàn kết nhất trí để tạo ra sự đồng thuận, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Học viện cần thu hút các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, các nhà quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước tập trung trí tuệ đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, tiếp cận có chọn lọc khoa học hành chính tiên tiến của các nước có nền hành chính công phát triển phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước ta hiện nay. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho rằng nên xây dựng chiến lược đào tạo “10 năm” đối với học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trong đó có 3 năm đào tạo THPT, 5 năm đại học và 2 năm sau đại học. Đây sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của TP Đà Nẵng và đất nước. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy trò Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. Phó Thủ tướng chúc mừng những thành tích nổi bật mà nhà trường đạt được trong thời gian qua, đặc biệt biểu dương tinh thần đoàn kết của nhiều dân tộc anh em cùng chung sống và học tập dưới mái trường dân tộc nội trú tỉnh. Dịp này, Phó Thủ tướng đã trao tặng cho học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú Gia Lai 2 bộ máy vi tính, 300 bộ quần áo đồng phục, 2.000 vở viết, tặng các thầy cô giáo ở vùng vùng xa trong tỉnh 100 chiếc ti vi màu. Ngày 5-9, thời tiết xấu khiến nhiều trường học của TPHCM có một lễ khai giảng “đặc biệt” không diễn ra ở sân trường như mọi năm. Tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trời đổ mưa đột ngột làm các đại biểu và học sinh (HS) phải di dời vào ngồi bên trong hành lang, nhưng lễ khai giảng năm học mới vẫn diễn ra trang trọng với sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng, trong chiến lược phát triển đất nước, đào tạo nhân tài là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Đồng chí biểu dương kết quả trong năm học qua của trường (383 HS giỏi cấp TP, 34 HS giỏi quốc gia, 95% HS đậu ĐH) và mong đợi nhiều tin vui về thành tích trong năm học mới của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ngôi trường tiêu biểu của TPHCM về lịch sử cách mạng và đào tạo mũi nhọn của TPHCM. Riêng đối với các em HS, đồng chí nhắn nhủ các em không ngừng nâng cao tri thức, tu dưỡng phẩm chất đạo đức xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Nhà trường và gia đình cần tạo điều kiện cho các em học tốt, đồng thời chăm lo bảo vệ con em mình tránh các tệ nạn xã hội. Sáng cùng ngày, gần 2.000 HS và cán bộ giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền đã long trọng tổ chức lễ khai giảng chào mừng năm học mới. Đến dự có Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân. Ông Lê Huy Cảnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Là trường THPT đầu tiên và duy nhất tại TPHCM được Bộ GD-ĐT công nhận là trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2000-2010, nhiều năm liền trường luôn giữ vững và phát triển theo quy chuẩn của bộ, sĩ số HS trung bình ở mức 45 HS/lớp, nhiều năm liền là trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao 99%-100%. Trường cũng đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc nhiều năm liền và được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chia sẻ niềm vui với thầy và trò Trường Nguyễn Hiền, Chủ tịch Lê Hoàng Quân mong muốn tập thể nhà trường cần duy trì và cố gắng nhiều hơn nữa để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Đến dự khai giảng tại Trường THPT Trung Phú (Củ Chi), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua đánh giá cao và trân trọng những thành tích đạt được của thầy và trò nhà trường. Dù là trường ngoại thành có nhiều khó khăn song vẫn nỗ lực trở thành lá cờ đầu của ngành GD THPT. Nhiều năm liền, trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên 99%, số lượng HS đạt học sinh giỏi rất cao. Tại Thừa Thiên-Huế, các trường học trên địa bàn dự định làm lễ khai giảng năm học mới 2009-2010 đã hoãn lại. Ngày 7-9, nếu thời tiết trở lại bình thường, các trường sẽ khai giảng. Đặc biệt, từ sáng ngày 5-9 trở đi, khi có thông báo lũ đạt và vượt mức báo động III, UBND các huyện và TP Huế chủ động cho học sinh nghỉ học mà không cần có thông báo của UBND tỉnh. Tại Quảng Trị, riêng huyện Hải Lăng, mưa lớn chưa dứt khiến nhiều trường phải nghỉ khai giảng. Lễ khai giảng tại các trường bị ngập lụt sẽ được tiến hành ngay sau khi nước rút. Tại Lâm Đồng, sáng 5-9, dù trời mưa rả rích nhưng hơn 310.000 HS tại 637 trường học đã nô nức dự lễ khai giảng năm học mới. Có 7 trường học trong tỉnh chưa thể khai giảng năm học mới vào ngày 5-9 vì có nhiều HS nhiễm và nghi nhiễm cúm A/H1N1. Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 95 HS tại 28 trường học nhiễm cúm A/H1N1. Sáng 5-9, Trường THPT tư thục Duy Tân đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2009-2010. Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT tư thục Duy Tân, đã trao 340.000.000 đồng cho 8 tổ chức, quỹ từ thiện xã hội ở TPHCM, trong đó ủng hộ quỹ học bổng của Báo SGGP 20.000.000 đồng. NHÓM PV Tin - bài liên quan: * Hôm nay, 5-9: Học sinh cả nước náo nức tựu trường * Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Nỗ lực và tâm huyết hơn nữa trong năm học mới * Học sinh cả nước bước vào năm học mới * Dự lễ khai trường tại Kiên Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Giáo dục là động lực thúc đẩy sự phát triển * Dự lễ khai giảng tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Giáo dục là nền tảng phát triển đất nước

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giaoduc/2009/9/201896/