Home Depot bán chi nhánh bán buôn tại Mỹ với giá 10 tỷ USD

Ngày 19/6, các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ cho hay, công ty bán lẻ sản phẩm nội thất Home Depot lớn nhất của Mỹ, có trụ sở tại Atlanta (bang Georgia), đã đạt được thỏa thuận bán chi nhánh bán buôn tại Mỹ cho 3 công ty vốn tư nhân với giá trên 10 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty đã từ chối bình luận về tin này.

small_1475.jpg Ba công ty mua chi nhánh bán buôn của Home Depot gồm Bain Capital LLC, Carlyle Group và Clayton Dubilier & Rice. Ngay trong phiên giao dịch sáng 19/6, cổ phiếu của Home Depot đã tăng 31 xu lên 38,27 USD. Các cửa hàng bán lẻ của Home Depot bán vô số chủng loại hàng hóa từ đinh vít, đường ống, cửa đến chậu rửa nhà bếp và vỉ nướng. Home Depot đã rao bán chi nhánh bán buôn từ hồi tháng 2/07 sau sự ra đi của cựu giám đốc điều hành Robert Nardelli - người đã tranh đấu để phát triển việc kinh doanh này. Trong những quý gần đây, lợi nhuận của Home Depot đã giảm nhẹ do ảnh hưởng của tình trạng thị trường nhà đất của Mỹ sụt giảm. Lâu nay, các công ty vốn cổ phần thường mua những doanh nghiệp gặp khó khăn, vực những doanh nghiệp này dậy và sau đó bán lại cho các nhà đầu tư để thu về một khoản lợi nhuận kha khá.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28956-home-depot-ban-chi-nhanh-ban-buon-tai-my-voi-gia-10-ty-usd