Homeland phản hồi về thông tin 'nhân viên phát tờ rơi'

Ngày 4-7, Lãnh đạo Homeland Goup khẳng định đơn vị không chỉ đạo, cũng không liên quan đến 2 người dân phát tờ rơi phản ánh những tranh chấp xung quanh dự án KDC 2A Điện Ngọc, Điện Bàn (Quảng Nam).

Ngày 4-7, Lãnh đạo Homeland Goup khẳng định đơn vị không chỉ đạo, cũng không liên quan đến 2 người dân phát tờ rơi phản ánh những tranh chấp xung quanh dự án KDC 2A Điện Ngọc, Điện Bàn (Quảng Nam).

Một góc KDC 2A chưa đủ điều kiện pháp lý vẫn được Cty QHD giao dịch mua bán.

Một góc KDC 2A chưa đủ điều kiện pháp lý vẫn được Cty QHD giao dịch mua bán.

Theo thông tin phản ánh, đầu tháng 6-2019, CAP Điện Ngọc phát hiện 2 người dân là ông Nguyễn Tấn Anh (61 tuổi) và Nguyễn Trung Điệp (61 tuổi) đều trú Điện Bàn, Quảng Nam phát tờ rơi phản ánh tranh chấp xung quanh dự án KDC 2A, sau đó mời về làm việc. Tại đây, ông Điệp và ông Anh khai là bảo vệ của Homeland, phát tờ rơi theo lệnh của Ban Giám đốc để giải quyết tranh chấp liên quan tới dự án 2A giữa chủ đầu tư Phong Hải Thịnh và Cty Homeland.

Trước thông tin này, đại diện lãnh đạo Homeland Group tỏ rõ bức xúc, khẳng định trong danh sách toàn bộ Cty không hề có 2 nhân viên bảo vệ này, cũng không có bất cứ hợp đồng, chứng từ nào chứng nhận họ là nhân viên của Homeland. Bên cạnh đó, Homeland cũng khẳng định không có bất cứ một văn bản nào chỉ đạo về việc phát tờ rơi này.

Chiều 4-7, xác nhận lại danh tính của mình, ông Điệp và ông Anh đều khẳng định mình không phải nhân viên của Homeland, cũng không ai thuê đi phát tờ rơi. Ông Điệp nói: Cách đây khoảng nửa tháng, trong lúc ngồi uống rượu với một số người bạn, người thân có mua đất tại dự án 2A, họ tỏ ra rất bức xúc, có nhờ tôi phát giúp những tờ giấy photo các bài báo trên mạng viết về sai phạm liên quan tới dự án 2A. Mục đích cũng là để cảnh báo cho nhiều người dân khác biết dự án hiện đang tranh chấp, chưa đủ điều kiện pháp lý mua bán, không nên mua. Khi tôi phát những bài báo photo này thì CAP có mời lên làm việc, nói rằng hành vi trên là xả rác, ảnh hưởng tới môi trường, có nhắc nhở rồi cho về.

Theo tìm hiểu, sở dĩ nhiều người dân bức xúc, phát tờ rơi do mua đất của dự án 2A mà không biết dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để bán, lại đang trong giai đoạn tranh chấp phức tạp. Lo lắng về số phận của số tiền đã bỏ ra đầu tư, họ đã gửi đơn khiếu nại song các ngành chức năng chưa giải quyết, dẫn tới bức xúc, phát tờ rơi cảnh báo cho những người mua đất khác.

H.Q

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_208829_homeland-phan-hoi-ve-thong-tin-nhan-vien-phat-to-roi-.aspx