Homestay ở miền Tây xứ Nghệ với những vị khách người Nhật

Đức Anh - Hoàng Vân

Du lịch theo phương thức Homestay ở miền Tây Nghệ An đang dần được nhiều du khách biết đến. Nơi đây vẫn còn giữ được những nét văn hóa độc đáo, ngoài ra người dân luôn tỏ ra thân thiện và giàu lòng mến khách điều đó đã làm cho miền Tây Nghệ An là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

Màn múa sạp ấn tượng của phụ nữ dân tộc Thái

Màn múa sạp ấn tượng của phụ nữ dân tộc Thái

Du khách Nhật cùng hòa chung với những điệu nhảy sạp của đồng bào dân tộc Thái.

Du khách Nhật phấn khích khi được hòa vào những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người dân bản địa.

Ông Hiroshi Akiya du khách Nhật Bản trải nghiệm dệt thổ cẩm với các chị em dân tộc Thái.

Du khách thưởng thức món bánh gai đặc sản của huyện Anh Sơn.

Cùng làm bánh gai với người dân nơi đây.

Lưu trú theo hình thức Homestay du khách sẽ được ngủ trên những sàn nhà sáng bóng, sạch sẽ với chăn thổ cẩm được dệt bởi bàn tay khéo léo của chị em người Thái.

Du khách Nhật được dùng bữa tối với nhiều đặc sản dân tộc.

Cơm lam, moọc, cá mát sông Giăng là những món đặc sản của đồng bào dân tộc Thái.

Đức Anh - Hoàng Vân

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/su-kien-qua-anh/201603/homestay-o-mien-tay-xu-nghe-voi-nhung-vi-khach-nguoi-nhat-2669599/