Hơn 1.000 gian hàng sẽ tham gia Festival Vật tư nông nghiệp Việt Nam

Nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm hàng Việt ra thị trường quốc tế, lần đầu tiên Festival Vật tư nông nghiệp Việt Nam sẽ được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, với chủ đề “Vĩnh Long – Chủ động và hợp tác phát triển bền vững”, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 tại tỉnh Vĩnh Long sẽ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, được tổ chức từ ngày 26 - 27/03/2018. Chương trình thu hút sự quan tâm tham gia của các Bộ, ngành từ Trung ương, địa phương trên cả nước và trên 1.000 đơn vị, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia.

Tại Hội nghị, sẽ có 67 dự án được Ban tổ chức thông qua để kêu gọi sự hợp tác và đầu tư các nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước bao gồm các dự án quy mô chiến lược của tỉnh nói riêng và cả các dự án quy mô chiến lược của toàn vùng ĐBSCL nói chung. Đồng thời tổ chức Hội chợ, triển lãm Nông nghiệp – Công nghiệp – Thương mại – Festival Nông nghiệp lần thứ I Vĩnh Long 2018 từ ngày 23 – 29/3/2018.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Tứ Phương, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, vật tư nông nghiệp vốn là vấn đề nóng của ngành nông nghiệp từ nhiều năm nay. Các sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu giả, nhái, kém chất lượng… tràn lan trên thị trường khiến nông dân rơi vào nhiều tình cảnh dở khóc dở cười.

Ông Phạm Tứ Phương, Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long chia sẻ tại buổi họp báo

Ngay cả như sản phẩm phân bón, rất dễ dàng để các đối tượng làm ăn gian dối sản xuất hàng giả, hàng nhái, không đạt các yêu cầu về hợp quy của Bộ NNPTNT khi đưa ra thị trường… Do đó, nông dân thường tin tưởng vào các sản phẩm được bày bán ở những hội chợ, triển lãm có uy tín. Đó là chưa kể đến tình trạng, cán bộ cơ quan chức năng chỉ cần vài thủ thuật, vài chiêu nhỏ trong lúc lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm là có thể thành công nếu muốn “chơi xấu” một doanh nghiệp vật tư nông nghiệp nào đó.

Bên cạnh đó, trong quản lý phân bón không chỉ doanh nghiệp sản xuất muốn lừa đảo hay gian dối mà hiện nay còn có tình trạng “đi đêm” giữa đại lý và nhà sản xuất. Để tạo sự cạnh tranh giữa các hãng khác nhau mà đại lý chính là cánh tay nối dài, trực tiếp đưa sản phẩm đến người tiêu dùng thì họ lại đặt hàng nhà sản xuất làm ra các sản phẩm giảm chất lượng, chỉ còn khoảng 80 – 85% như công bố.

Là cơ quan luôn đồng hành cùng bà con nông dân, ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phụ trách phía Nam, cho rằng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam là đồng hành, sát cánh với bà con nông dân trong từng hoạt động sản xuất, kinh doanh và cả đời sống hằng ngày. Do đó, Festival Vật tư nông nghiệp Việt Nam 2018 đặt mục tiêu phục vụ tốt hơn các nhu cầu trong sản xuất, kinh doanh của bà con, đồng thời, hỗ trợ tìm đầu ra cho nông sản.

Toàn cảnh buổi họp báo giới thiệu Festival Vật tư nông nghiệp Việt Nam sẽ được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 tại tỉnh Vĩnh Long, sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội chào mừng Festival & Hội chợ, hoạt động “Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp – Công nghiệp – Thương mại tỉnh Vĩnh Long năm 2018”. Song song đó là các chương trình hội thảo với chủ đề “Tạo sinh kế cho nông dân trước tình hình biến đổi khí hậu”; “Chia sẻ lợi ích của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cung ứng vật tư nông nghiệp với nông dân” cùng các hội thi sinh vật cảnh, các chương trình văn hóa văn nghệ, ẩm thực để phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước./.

Mạnh Tiến

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hon-1000-gian-hang-se-tham-gia-festival-vat-tu-nong-nghiep-viet-nam-post17553.html