Hơn 1.000 học sinh Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Sáng 31/1, hơn 1.000 học sinh trường THPT Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đây là những em từng tham gia hoạt động trải nghiệm ở vùng dịch.

 Hơn 1.000 học sinh ở 3 khối 10, 11, 12 trường THPT Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) cùng giáo viên, phụ huynh và những người tham gia hoạt động “Trải nghiệm sáng tạo - Hạ Long, Quảng Ninh” trong các ngày 26 và 27/1 được lấy mẫu xét nghiệm, sáng 31/1.

Hơn 1.000 học sinh ở 3 khối 10, 11, 12 trường THPT Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) cùng giáo viên, phụ huynh và những người tham gia hoạt động “Trải nghiệm sáng tạo - Hạ Long, Quảng Ninh” trong các ngày 26 và 27/1 được lấy mẫu xét nghiệm, sáng 31/1.

Ngay tại cổng ra vào, các nhân viên y tế quận Đống Đa túc trực để nhắc nhở học sinh phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và hướng dẫn các em tới địa điểm làm xét nghiệm.

Ngoài học sinh, giáo viên và phụ huynh, những người tham gia hoạt động trải nghiệm như đoàn hướng dẫn viên, lái xe, đội chụp ảnh, dẫn chương trình, DJ cũng phải lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, vào hai ngày 26-27/1, nhà trường tổ chức cho học sinh tới thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tham quan. Trên đường đi đoàn rẽ vào đền thờ Chu Văn An (Hải Dương) để dâng hương và nghỉ chân tại các khách sạn (không nằm trong các địa điểm khuyến cáo của Bộ Y tế). "Sau khi khử trùng, dọn dẹp trường học, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng phương án dạy trực tuyến để duy trì việc học tập từ ngày 30/1”, bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó hiệu trưởng trường THPT Hoàng Cầu nói.

29 lớp của cả 3 khối phải chia đôi, tiến hành 3 ca làm xét nghiệm để đảm bảo giãn cách. Giáo viên từng lớp hướng dẫn học sinh điền thông tin khai báo y tế, sau đó di chuyển ra sân theo lần lượt theo loa gọi chờ lấy mẫu.

Toàn trường xét nghiệm với tất cả 4 bàn, mỗi bàn 2 học sinh. Mỗi lượt gọi 10 em lên kiểm tra thông tin khai báo y tế.

Học sinh khi khám xong sẽ được yêu cầu tự cách ly 14 ngày tại nhà. Các trường hợp có biểu hiện sốt, ho... sẽ được đưa vào phòng cách ly tạm thời của trường. Nhân viên y tế quận Đống Đa trực tiếp giải quyết và liên hệ với các bệnh viện.

“Em sợ cảm giác que xét nghiệm đưa vào họng để kiểm tra nên khá lo lắng. Tuy nhiên, khi thấy bạn bè khám xong, em thấy thoải mái hơn. Trước đó, đi tham quan về, em không có biểu hiện gì”, Cao Ngọc Mai (lớp 12A1) chia sẻ khi đang cầm phiếu khai báo y tế trên tay.

Nhà trường đã báo cáo thông tin sau khi trở về từ vùng dịch gửi tới Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Đống Đa, UBND và Trạm y tế phường Ô Chợ Dừa, Trung tâm Y tế quận Đống Đa.

Cảm thấy run và hơi sợ trước khi lấy mẫu xét nghiệm, tuy nhiên khi khám xong, Vũ Giang Nam (lớp 11A4) thấy bớt lo lắng và thoải mái hơn. Trước đó, sau khi đi hoạt động ngoại khóa về, Nam có triệu chứng hơi khó thở. “Em rất mong chờ kết quả từ phía nhà trường”, Nam chia sẻ.

Các mẫu xét nghiệm được ghi sẵn tên tuổi học sinh theo các nhóm lớp.

Giáo viên, phụ huynh cũng được lấy mẫu theo danh sách từng lớp.

Nhân viên y tế liên tục xịt khử khuẩn quanh khu vực làm xét nghiệm.

Công tác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ học sinh, giáo viên cùng những người liên quan của trường THPT Hoàng Cầu đã được hoàn thành ngay trong sáng 31/1.

Đức Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hon-1000-hoc-sinh-ha-noi-duoc-lay-mau-xet-nghiem-covid-19-post1179197.html