Hơn 1.000 người có thể đã thiệt mạng do bão ở Mozambique

Hơn 1.000 người được cho là đã thiệt mạng trong cơn bão quét qua Mozambique hôm tuần trước. Ở nước láng giềng Zimbabwe, gần 100 người cũng đã tử nạn và hơn 200 người mất tích.

Bão lũ đã gây thiêt hại lớn tại Mozambique và Zimbabwe.

Bão lũ đã gây thiêt hại lớn tại Mozambique và Zimbabwe.

Theo AFP, cơn bão Idai đã đổ bộ vào thành phố Beira ở miền trung Mozambique hôm 14/3 vừa qua, kéo theo những cơn gió manh và lũ quét, cuốn trôi những con đường và nhà cửa của người dân.

“Đến nay, chúng tôi nhận được thông báo chính thức đã có 84 người thiệt mạng nhưng khi chúng tôi đi thị sát bằng máy bay qua khu vực... vào sáng nay, con số người thiệt mạng có thể lên tới hơn 1.000 người”, Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi nói trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên cả nước.

Ông Filipe Nyusi cho rằng đây là một thảm họa nhân đạo thực sự. “Hơn 100.000 người đang gặp nguy hiểm”, ông nói thêm.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết, thiệt hại ở tâm bão Beira là rất lớn và khủng khiếp.

“90% thành phố gồm khoảng 530.000 người và khu vực xung quanh đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại nặng”, tuyên bố của IFRC cho hay.

Việc một con đập lớn tại Beira - thành phố lớn thứ 4 Mozambique - bị vỡ đã cuốn phăng con đường cuối cùng dẫn tới khu vực này, khiến công tác cứu hộ càng thêm khó khăn.

Tại nước láng giềng Zimbabwe, bão Idai cũng đã khiến 98 người thiệt mạng và ít nhất 217 người mất tích.

“Đây là thiệt hại cơ sở hạ tầng tồi tệ nhất mà chúng tôi từng phải trải qua”, Bộ trưởng Phát triển Giao thông và Hạ tầng Zimbabwe Joel Biggie Matiza nói.

Chính phủ Zimbabwe đã quyết định chi 18 triệu USD cho công tác phục hồi cơ sở hạ tầng sau thảm họa.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/hon-1000-nguoi-co-the-da-thiet-mang-do-bao-o-mozambique-443886.html