Hơn 1.000 tác phẩm dự thi viết về dân vận khéo

Ngày 15-10, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư phối hợp Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương 'Dân vận khéo' năm 2018 và phát động cuộc thi năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại ba điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và chỉ đạo.

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo một số cơ quan T.Ư và đại diện Ban Dân vận một số tỉnh ủy, thành ủy.

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo được tổ chức trong giai đoạn 2017 - 2020. Sau một năm triển khai, Ban Tổ chức nhận được 1.002 tác phẩm dự thi thuộc bốn loại hình gồm báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh. Các tác phẩm dự thi đã thể hiện sinh động, phong phú tổng thể, diện mạo công tác dân vận của Đảng trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội, ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; phản ánh nhiều mô hình, điển hình tốt, làm rõ sắc thái, dấu ấn của dân vận khéo. Nhiều tác phẩm là loạt bài, được đầu tư thực hiện công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện, góp phần tạo sức lan tỏa cho cuộc thi. Hội đồng chấm sơ khảo đã lựa chọn 40 tác phẩm có chất lượng vào vòng chung khảo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tuyên truyền trên báo chí về các tấm gương dân vận khéo góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp ra xã hội.

Việc tổ chức sơ kết cuộc thi đúng vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2018) thể hiện sự coi trọng công tác tuyên truyền trên báo chí. Đồng chí ghi nhận, biểu dương Ban Dân vận và Hội Nhà báo các địa phương đã tích cực triển khai cuộc thi, đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo, cộng tác viên báo chí T.Ư và địa phương tiếp tục phối hợp, hưởng ứng để cuộc thi có nhiều tác phẩm hay hơn, đa dạng hơn.

Thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Thuận Hữu đã trao hoa và quà tặng các tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37933402-hon-1-000-tac-pham-du-thi-viet-ve-dan-van-kheo.html