Hơn 1.000 thuyền viên được cứu sống trên biển

Năm 2018, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải VN kịp thời hỗ trợ hơn 1.000 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Hàng nghìn thuyền viên đã được lực lượng TKCN Việt Nam cứu sống kịp thời trên biển trong năm 2018 - Ảnh minh họa

Hàng nghìn thuyền viên đã được lực lượng TKCN Việt Nam cứu sống kịp thời trên biển trong năm 2018 - Ảnh minh họa

Chia sẻ với Báo Giao thông về công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trên biển năm 2018, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải VN cho biết, năm 2018, Việt Nam chịu ảnh hưởng của 9 cơn bão, thời tiết diễn biến tương đối phức tạp.

“Tuy vậy, Cục Hàng hải VN đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN và các cảng vụ hàng hải tổ chức tốt công tác thường trực 24/24 hàng ngày, thu nhận kịp thời và xử lý có hiệu quả 450 vụ, điều động 77 lượt tàu cứu nạn chuyên dụng thực hiện cứu nạn trên biển; cứu và hỗ trợ 1.025 người, trong đó có 27 công dân nước ngoài”, ông Sang nói và cho biết, trong năm 2018, Trung tâm cứu nạn hàng hải cũng đã trực tiếp chỉ huy triển khai 51 vụ cứu nạn tại khu vực biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cứu và hỗ trợ 85 người.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, TGĐ Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải VN, năm 2019, tình hình thời tiết dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, số lượng tàu thuyền hoạt động trên các tuyến vận tải hàng hải quốc tế và quốc gia ngày càng lớn. Đặc biệt, với lượng tàu cá rất lớn, tình trạng kỹ thuật phương tiện lạc hậu, tình hình tai nạn xảy ra đối với tàu cá diễn ra thường xuyên.

“Trung tâm hiện có 4 trung tâm khu vực, 7 tàu TKCN nhưng chịu trách nhiệm phối hợp TKCN toàn bộ vùng trách nhiệm biển Việt Nam rộng hơn 1 triệu km2 với 3.260 km chiều dài bờ biển. Lực lượng, phương tiện quá mỏng khiến hiệu quả của công tác TKCN còn gặp một số hạn chế”, ông Vũ nói.

Cũng theo ông Vũ, thời điểm hiện tại, nhận thức về pháp luật hàng hải của người tham gia hoạt động trên biển còn nhiều hạn chế, nhiều chủ tàu còn chủ quan về chất lượng máy móc, không trang bị kỹ càng dụng cụ cứu sinh, cấp cứu y tế trước khi ra khơi. “Các trường hợp này nếu không được hỗ trợ kịp thời, thiệt hại về người và của sẽ rất nặng nề”, ông Vũ chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Sang cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác TKCN trong thời gian tới, ngoài việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, cấp phát miễn phí dụng cụ cứu sinh, dụng cụ hỗ trợ y tế cho người dân, Cục Hàng hải VN đang triển khai dự án đóng mới 1 tàu chuyên dụng TKCN hoạt động xa bờ. “Hiện tại, Cục đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thẩm tra tính hiệu quả và khả thi dự án”, ông Sang thông tin.

Nam Khánh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/hon-1000-thuyen-vien-duoc-cuu-song-tren-bien-d407484.html