Hơn 1.100 học sinh được tuyên truyền ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng nay 24-4, trong tiết chào cờ đầu tuần, Hội Cựu chiến binh thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước phối hợp Trường Tiểu học An Lộc A tổ chức tuyên truyền ý nghĩa lịch sử kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023) cho 1.119 học sinh nhà trường.

Các em học sinh tham dự buổi tuyên truyền

Các em học sinh tham dự buổi tuyên truyền

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Bình Long Nguyễn Minh Đức tuyên truyền ý nghĩa lịch sử 30-4 cho các em học sinh

Tại chương trình, thầy cô giáo và các em học sinh đã được khái quát lại những mốc son lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; các trận đánh “vang dội năm châu, chấn động địa cầu” của quân và dân ta, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Bên cạnh những câu chuyện, ký ức hào hùng về một thời “xẻ dọc Trường Sơn” đi cứu nước của lớp lớp thế hệ cha ông, những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các em học sinh cũng được điểm lại một số trận đánh tại Bình Phước, trong số đó có cuộc chiến “Mùa hè đỏ lửa năm 1972” của quân và dân Bình Phước, là tiền đề của cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, làm nên chiến thắng lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngoài ra, các em học sinh cũng được khái quát về các địa danh lịch sử đất nước, địa phương…

Văn Tâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/143521/hon-1-100-hoc-sinh-duoc-tuyen-truyen-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc