Hơn 1.100 tân binh Hà Tĩnh náo nức lên đường tòng quân

Sáng nay (21/2), 13 huyện, thị, thành của Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy tới chung vui và dặn dò các tân binh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

*Tại huyện Thạch Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tới dự lễ giao nhận 138 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Số tân binh của huyện Thạch Hà được giao cho các đơn vị: Bộ tham mưu Quân khu 4, Sư đoàn 324 Quân khu 4, Biên phòng Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh, Vùng 3 Quân chủng Hải quân.

Trước nghi lễ truyền thống trang nghiêm cùng tiếng trống giao quân thúc giục, những tân binh lên đường càng thể hiện quyết tâm vững bước lên đường làm tròn sứ mệnh của mình tại các đơn vị quân đội; cố gắng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị, lối sống, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà đánh trống trong ngày lễ giao quân

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà đánh trống trong ngày lễ giao quân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị động viên tân binh Thạch Hà

* Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã tới dự ngày hội giao quân, giao nhiệm vụ cho các tân binh ở thành phố Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh thắp đuốc tại lễ giao nhận quân

Đợt giao quân lần này, thành phố Hà Tĩnh được giao 65 chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ. Trong đó, 57 tân binh được bổ sung vào các đơn vị Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; 8 công dân biên chế vào lực lượng công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh động viên, tặng hoa chúc mừng các tân binh

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tham dự lễ giao nhận quân năm 2019 tại TX Hồng Lĩnh, tiễn 28 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Các tân binh chào cờ tại lễ giao nhận quân năm 2019

Đợt tuyển quân lần này, thị xã Hồng Lĩnh có 28 tân binh được giao về 3 đơn vị gồm: Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 – Quân khu 4; Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống và mở hội trống ra quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh đã tặng hoa, động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nghĩa vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh tặng hoa cho đại diện các đơn vị nhận quân...

... và tặng hoa, quà chúc các tân binh lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Tự hào, phấn khởi lên đường nhập ngũ

* Tới dự lễ giao nhận quân ở thị xã Kỳ Anh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng.

Trong đợt này, thị xã Kỳ Anh có 53 thanh niên nhập ngũ, trong đó, 35 chiến sỹ vùng 4 Hải quân, 5 chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh, 6 chiến sỹ Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh và 7 chiến sỹ Công an nhân dân.

* Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Trọng Hải đã đến dự, động viên các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại huyện Hương Khê.

Năm 2019, huyện Hương Khê có 109 tân binh nhập ngũ, biên chế vào các đơn vị: Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Để nâng cao chất lượng tân binh, trong thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Hương Khê đã thực hiện nghiêm quy trình tuyển quân; quá trình thực hiện đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.

* Tại Vũ Quang, hơn 6h sáng, các tân binh đã có mặt đầy đủ tại sân vận động huyện để lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đã về chung vui với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tân binh.

Đúng 7h30, lễ giao nhận quân bắt đầu trong không khí trang trọng, đầm ấm, giàu cảm xúc. 8h30", lễ giao nhận quân tại huyện Vũ Quang đã thành công tốt đẹp, đảm bảo chỉ tiêu, thời gian, chất lượng, an toàn, tạo được không khí vui tươi hồ hởi cho các tân binh lên đường nhập ngũ, được lãnh đạo tỉnh, đơn vị nhận quân, Bộ chỉ quân sự tỉnh đánh giáo cao.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng động viên tân binh lên đường tòng quân

Đợt giao quân này, huyện Vũ Quang được giao 38 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 30 chỉ tiêu nghĩa vụ Quân sự tại Sư đoàn 324 – Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh, Biên Phòng tỉnh; 8 thanh niên làm nghĩa vụ Công an tại Công an tỉnh và Tổng cục 8 Bộ Công an.

* Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo bà con nhân dân về dự, chia tay các tân binh huyện Cẩm Xuyên lên đường nhập ngũ.

Trong đợt này, Cẩm Xuyên có 125 thanh niên lên đường nhập ngũ; được phân về các đơn vị như: Hải quân vùng 4, Cảnh sát biển, Sư đoàn 968, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Nhờ thực hiện tốt công tác rà soát nên Cẩm Xuyên đã đảm bảo được yêu cầu về quân số và chất lượng.

Mang trên mình màu áo lính, các tân binh đều thể hiện quyết tâm lên đường làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

* Tại huyện Can Lộc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải tới dự và tặng hoa chúc mừng, căn dặn các tân binh.

Đợt này, Can Lộc có 135 tân binh, trong đó có 120 tân binh phục vụ cho các đơn vị: Bộ tư lệnh Biên phòng , Sư đoàn 324 Quân khu 4, Bộ Tham mưu Quân khu 4, Trung đoàn 841 Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh, Biên phòng Hà Tĩnh; 15 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

* Dự lễ giao quân tại huyện Kỳ Anh có Thiếu Tướng Nguyễn Đức Tới – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và đại diện một số ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh.

115 tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ.

Huyện Kỳ Anh có 115 tân binh tham gia tòng quân nhập ngũ đợt 1 năm 2019. Trong đó, 50 tân binh được biên chế về đơn vị Hải quân vùng 3; Sư đoàn 968 là 30 tân binh; Trung đoàn 841 Bộ CHQS tỉnh 8; Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh 17 và 10 tân binh về Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND Huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn đánh trống mở hội giao quân.

Theo Trung tá Phạm Phi Trường – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 355 vùng 3 Hải quân: “Thời gian qua, đơn vị chúng tôi đã phối hợp tích cực với các địa phương, tổ chức khám, hoàn tất hồ sơ tuyển chọn chiến sỹ mới theo đúng kế hoạch và đã có 50 chiến sĩ mới đủ tiêu chuẩn được gọi nhập ngũ về huấn luyện tại đơn vị".

Trung tá Phạm Phi Trường – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 355 vùng 3 Hải quân ký giao nhận chiến sỹ mới.

* Sáng nay, 113 tân binh của huyện Đức Thọ có mặt đầy đủ tại công viên huyện để làm lễ giao quân.

Trong đó có 100 tân binh phục vụ cho các đơn vị: Bộ tư lệnh Biên phòng, Trung đoàn 841 - Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh, Bộ tư lệnh hải quân, Bộ tư lệnh cảnh sát biển. Ngoài ra, có 13 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Trong đó có 80% sức khỏe loại A; 65% thanh niên tốt nghiệp từ PTTH trở lên (3 người tốt nghiệp cao đẳng và đại học.

Đúng 8h30" lễ giao quân tại Đức Thọ đã hoàn tất, đảm bảo số lượng, chất lượng và đúng kế hoạch.

* Năm 2019, huyện Hương Sơn được giao và hoàn thành chỉ tiêu tuyển gọi 110 thanh niên lên đường nhập ngũ, bổ sung vào các đơn vị Sư đoàn 324, 968 (Quân Khu 4), Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Biên phòng Hà Tĩnh.

Cũng trong đợt này, Hương Sơn có 20 tân binh nhập ngũ vào ngành công an.

Đợt tuyển quân năm nay ở Hương Sơn trình độ văn hóa, chính trị của các tân binh khá cao, trong đó có 6 tân binh trình độ đại học, cao đẳng, 1 tân binh là đảng viên.

* Năm nay, Nghi Xuân có 104 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, có 92 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự được phân bổ về các đơn vị nhận quân gồm: Vùng 4 quân chủng Hải quân: 30; Sư đoàn 324: 50; Bộ CHQS tỉnh: 7; 5 tân binh thuộc Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh và 12 thanh niên gia nhập lực lượng Công an nhân dân.

Ký kết bàn giao cho các đơn vị nhận quân ở huyện Nghi Xuân

* Tại Lộc Hà, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và huyện đã tới dự, tặng hoa chúc mừng, căn dặn các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.

Ông Phan Đình Xuân (xã Phù Lưu) từng là bộ đội Quân khu 4 dặn dò cháu nội là tân binh Phan Đình Anh cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của "Bộ đội Cụ Hồ", của gia đình và quê hương.

Đợt này, Lộc Hà có 82 tân binh, phục vụ tại 5 đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trung đoàn 841 Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh vùng 4 Quân chủng Hải quân và tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Lộc Hà tặng quà, dặn dò các tân binh trước giờ về đơn vị mới.

Các đơn vị ký giao nhận quân năm 2019

Trong đợt giao quân năm nay, ngoài 1.100 tân binh biên chế về các đơn vị quân đội, còn có 148 công dân được gọi nhập ngũ, phục vụ trong lực lượng công an nhân dân. Trong 148 công dân bổ sung cho lực lượng công an có 68 tân binh về các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Cảnh sát trại giam, Cục An ninh điều tra có; 80 tân binh phục vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Trong đợt này, có 148 tân binh được gọi nhập ngũ phục vụ trong lực lượng công an nhân dân

Đúng 8h30", lễ giao nhận quân năm 2019 trên địa bàn Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo chỉ tiêu, thời gian, chất lượng, an toàn, không xẩy ra bù đổi. 1.100 tân binh biên chế về 7 đơn vị nhận quân phấn khởi, yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêg liêng của tuổi trẻ, được lãnh đạo tỉnh, Quân khu 4 và các đơn vị nhận quân đánh giá cao. Kết quả này thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò nòng cốt là cơ quan quân sự các cấp.

Trung tá nguyễn Văn Phong - Phó ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Nhóm P.V - CTV

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/hon-1-100-tan-binh-ha-tinh-nao-nuc-len-duong-tong-quan/168769.htm