Hơn 1.200 người thiệt mạng trong trận động đất ở Indonesia

Tính đến chiều 1/10, số nạn nhân thiệt mạng trong các trận động đất và sóng thần đã lên tới 1.203 người. Hiện tại 10 sinh viên Việt Nam trong thảm họa kép này đã được đưa tới sân bay ở thành phố Makassar, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã mua được vé máy bay đưa các sinh viên này đến Jakarta.

Giới chức Indonesia đang nỗ lực cung cấp thực phẩm, viện trợ và các trang thiết bị cần thiết đến đảo Sulawesi. Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian và nỗ lực khắc phục tình cảnh thiếu thốn trang thiết bị để tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hàng chục người bị cho là đã bị mắc kẹt trong nhiều khách sạn và một trung tâm thương mại ở Palu, trong khi hàng trăm người cũng bị cho là đã bị vùi lấp trong các trận lở đất ở các ngôi làng trên đảo Sulawesi.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định ưu tiên của chính phủ là giải cứu những người gặp nạn. Ông cũng cho phép các tổ chức cứu trợ quốc tế và các tổ chức phi chính phủ cung cấp viện trợ cho người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng. Indonesia cũng ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 14 ngày.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hon-1200-nguoi-thiet-mang-trong-tran-dong-dat-o-indonesia