Hơn 1.400 nhà giáo tham gia Hội thao truyền thống ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk

Hội thao truyền thống lần thứ 39, năm 2022 của ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk có 76 đơn vị tham gia, tranh tài ở 8 môn.

Hơn 1.400 cán bộ, giáo viên tham gia Hội thao truyền thống ngành GD Đắk Lắk.

Hơn 1.400 cán bộ, giáo viên tham gia Hội thao truyền thống ngành GD Đắk Lắk.

Ngày 12/11, tại Trường TH, THCS & THPT Hoàng Việt, Sở GD&ĐT phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Hội thao truyền thống lần thứ 39, năm 2022.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk phát biểu khai mạc hội thao.

Phát biểu khai mạc hội thao, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa nhấn mạnh: “Hội thao truyền thống ngành GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk lần thứ 39 năm, 2022 là hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức nhằm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022; hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Mục tiêu duy trì, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể và nâng cao sức khỏe cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; động viên, khích lệ phong trào thi đua giữa các cơ sở giáo dục; tạo động lực tinh thần để cán bộ, giáo viên ngành GD tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023”.

Cũng theo ông Khoa, đây là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD tỉnh có điều kiện gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn, thể dục, thể thao. Tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị và cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Thông qua hội thao, Ban tổ chức sẽ chọn ra những cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc nhất đại diện cho ngành tham gia các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh và cấp quốc gia trong thời gian tới.

Các vận động viên dự khai mạc hội thao.

Theo kế hoạch, hội thao được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 12-14/11) với sự tham gia của 1.419 vận động viên đến từ 76 đơn vị (61 đơn vị khối trường học và 15 đơn vị khối phòng GD&ĐT). Các vận động viên sẽ tranh tài ở 77 nội dung thi đấu thuộc 8 môn, gồm: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, đá cầu, cờ vua và bơi.

Các vận động viên tranh tài ở môn bóng chuyền nam khối THPT.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận thi đấu tại hội thao đã diễn sôi nổi ở một số môn như quần vợt, bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá, bơi lội.

Các vận động viên tranh tài ở môn bơi lội.

Đặc biệt, môn bơi đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính. Vận động viên tranh đua nhau từng mét trên "đường đua xanh". Các đơn vị có phong trào bơi lội mạnh như Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột, Trường Hoàng Việt, Trường Victory… vẫn thể hiện được ưu thế. Bên cạnh đó là sự vươn lên của các đơn vị: THPT Chu Văn An, Lê Quý Đôn, Hồng Đức, Phòng GD&ĐT Ea Súp.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hon-1400-nha-giao-tham-gia-hoi-thao-truyen-thong-nganh-giao-duc-tinh-dak-lak-post614999.html