Hơn 1 năm Bộ Công Thương không tổ chức họp báo thường kỳ theo quy định

Chiều 17/10, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo thường kỳ sau hơn 1 năm không tiến hành họp báo thường kỳ theo quy định.

Buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương sau 1 năm gián đoạn. (Ảnh Phương Thảo)

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải - Người phát ngôn Bộ Công Thương điều hành phiên họp chia sẻ: Gần 1 năm qua Bộ không tổ chức họp báo thường kỳ là do lỗi của Bộ Công Thương và cá nhân tôi - người phát ngôn của Bộ. Thay mặt Bộ Công Thương và cá nhân, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải mong muốn mọi người chia sẻ và thông cảm.

Nguyên nhân được Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đưa ra là do thời gian qua Bộ Công Thương bận rộn thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ và đột xuất. Tuy Bộ không tổ chức họp báo theo định kỳ nhưng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đều có sự tương tác qua điện thoại và giải đáp các yêu cầu của các cơ quan báo chí.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng cho biết, ngày 12/10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành quy chế phát ngôn. "Với quy chế này chắc chắn không để xảy ra tình trạng như gần đây. Theo đó, nhiều nhất 3 tháng, Bộ phải họp báo thường kỳ và giao trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể".

Tại buổi Họp báo, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã thông báo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm, định hướng và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước. Cụ thể, chỉ số này ước tăng 10,6% so với 9 tháng đầu năm 2017, đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012 trở lại đây, qua đó đóng góp lớn vào mức tăng chung của nền kinh tế.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo đạt mức tăng 12,9%, đóng góp 9,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,7%; riêng ngành khai khoáng giảm 2% chủ yếu do khai thác dầu thô giảm.

Về xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 178,9 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 51,08 tỷ USD, khu vực FDI ước đạt 127,84 tỷ USD. Đối với nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước đạt 173,52 tỷ USD, tăng 11,8%.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu khu vực trong nước ước đạt 69,34 tỷ USD, tăng 11,7%. Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đạt mức thặng dư thương mại cao, với kim ngạch xuất siêu lên tới 5,39 tỷ USD. Trong đó, khối DN FDI xuất siêu 23,65 tỷ USD, các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 18,26 tỷ USD.

Phương Thảo

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/trong-nuoc/hon-1-nam-bo-cong-thuong-khong-to-chuc-hop-bao-thuong-ky-theo-quy-dinh-46896