Hơn 1 triệu người Campuchia đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19

Tính tới hết ngày 11/4, đã có hơn 1 triệu người Campuchia được tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhờ nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng của Chính phủ.

Sau đúng 2 tháng triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19, Campuchia đã tiêm chủng được cho 1.018.605 người. Trong đó, hai cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức tiêm vaccine Covid-19 tại Campuchia là Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, đã tiêm chủng cho 779.826 người thuộc thành phần dân sự và 238.779 người thuộc lực lượng vũ trang.

Hơn 1 triệu người Campuchia đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Thủ tướng Hun Sen đã quyết định tặng 5 triệu Riel (tương đương 23 triệu đồng) cho người thứ 1 triệu được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Campuchia, là một công dân 36 tuổi sinh sống tại thủ đô Phnom Penh để khuyến khích người dân Campuchia tích cực đi tiêm phòng.

Trong thời gian qua, Chính phủ Campuchia đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 sau khi nhận được 2,8 triệu liều vaccine từ Trung Quốc và 324.000 liều vaccine AstraZeneca. Chỉ trong 11 ngày sau khi phát động chiến dịch, Campuchia đã tiêm vaccine cho 442.545 người.

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố mục tiêu mỗi tháng sẽ tiêm được cho 1 triệu người và sẽ cung cấp vaccine miễn phí cho 80% dân số Campuchia tương đương 10 triệu người.

Trong thời gian tới, dự kiến Campuchia sẽ tiếp tục được nhận thêm 500.000 liều vaccine vào ngày 17/4, 1,5 triệu liều vào tháng 5, 3 triệu liều vào tháng 6, 2 triệu liều vào tháng 7 và 1 triệu liều vào tháng 8./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hon-1-trieu-nguoi-campuchia-da-duoc-tiem-vaccine-ngua-covid-19-849710.vov