Hơn 1 triệu người Mỹ lánh nạn vì siêu bão Florence mạnh nhất trong gần 3 thập kỷ

Chính quyền bang Nam Carolina đã yêu cầu hơn 1 triệu người Mỹ đi lánh nạn vì siêu bão Florence - cơn bão mạnh nhất khu vực trong gần 3 thập kỷ qua sắp đổ bộ.

Siêu bão Florence sắp đổ bộ vào Nam Carolina, nước Mỹ. Ảnh: Reuters

Với sức gió mạnh 220 km/h, siêu bão Florence có thể sẽ đổ bộ vào nước Mỹ trong ngày mai (12/9), Trung tâm dự báo bão quốc gia ở Miami cho biết. Các nhà chức trách lo ngại cơn bão có thể gây mưa lớn trong nhiều ngày và lũ lụt diện rộng trên nhiều bang.

"Đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm. Lệnh sơ tán các vùng sát bờ biển có tính bắt buộc, không phải hành động kêu gọi sự tự nguyện. Chúng tôi không muốn mạo hiểm mạng sống của người dân, khu vực này có thể ngập chìm trong nước lũ", Thống đốc bang Nam Carolina Henry McMaster tuyên bố. Ông cũng ước tính đã có tới 1 triệu người được lệnh di tản khỏi khu vực bờ biển của tiểu bang.

Bản đồ quỹ đạo của cơn bão cho thấy Florence có khả năng đổ bộ vào bờ Bắc Carolina gần biên giới Nam Carolina, khiến nó trở thành cơn bão mạnh nhất đe dọa lục địa Mỹ trong năm 2018 và là siêu bão đầu tiên trong 29 năm qua gây ảnh hưởng trực tiếp đến Carolina. Tuyên bố khẩn cấp cũng đã được ban hành bởi các Thống đốc ở cả 2 tiểu bang Bắc và Nam Carolina, cũng như ở Virginia và Maryland.

Siêu bão Florence được xếp cấp 4 trong thang sức mạnh 5 mức, đang cách quần đảo Bermuda khoảng 840 km về phía Nam - Đông Nam. Cơn bão loại 4 gần đây nhất đổ bộ vào Carolina là siêu bão Hugo từ năm 1989.

Hôm qua (10/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân tại các khu vực nằm trên đường đi của bão chú ý tới những cảnh báo bão, thực hiện đúng yêu cầu của giới chức địa phương.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/hon-1-trieu-nguoi-my-lanh-nan-vi-sieu-bao-florence-manh-nhat-trong-gan-3-thap-ky-a243538.html