Hơn 1 triệu thí sinh bước vào môn thi ngữ Văn của kỳ thi tốt nghiệp

Sáng nay, 7-7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào bài thi đầu tiên của kỳ thi là môn ngữ Văn. Tâm trạng các em khá lo lắng trước giờ thi.

Tại TP.HCM, ở điểm thi trường THPT Trưng Vương, công tác phòng dịch được thực hiện chặt chẽ. Do đã được căn dặn từ trước nên nhiều thí sinh không mang theo đồ cá nhân vào điểm thi. Các em dành ít thời gian ôn bài trước khi thi.

 Thí sinh trò chuyện trước khi vào phòng. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Thí sinh trò chuyện trước khi vào phòng. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Ở điểm thi trường THCS Đồng Khởi, quận Tân Phú, từ 6 giờ sáng, nhiều thí sinh đã có mặt để tham dự kỳ thi. Các em vừa ăn sáng, vừa tranh thủ ôn bài trước khi bước vào bài thi môn Văn. Trước khi vào phòng thi, để phòng dịch các em được hướng dẫn đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Đa phần các em đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang.

Đứng trước kỳ thi bước ngoặt của cuộc đời, nhiều thí sinh không giấu được sự lo lắng. Em Phạm Lâm Ngọc Yến, 12C5 trường THPT Trần Cao Vân bày tỏ khá hồi hộp với môn thi đầu tiên.

"Nhà cách điểm thi 12km, từ 5g sáng ba đã đưa em đến điểm thi và ở ngoài chờ, nhờ có ba động viên nên em cảm thấy giảm bớt căng thẳng" - Yến nói.

Còn với Em Nguyễn Huy Hoàng lớp 12C3 THPT Trần Cao Vân có mặt ở điểm thi từ lúc 6 giờ để ôn tập, với nguyện vọng 1 cho ngành CNTT, Hoàng hớn hở chia sẻ: "Em đang rất mong chờ đề thi ngữ văn hôm nay, đặc biệt là bài Vợ Chồng A Phủ, hy vọng sẽ đạt kết quả tốt".

Thí sinh chỉ mang những vật dụng cần thiết vào phòng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nguyễn Bạch Huệ Trang, học sinh trường THCS - THPT Trần Cao Vân cảm thấy hơi lo lắng trước khi bước vào bài thi sáng nay. Trang cho biết em dự thi tổ hợp Khoa học xã hội. Môn Văn không phải là sở trường nên em phải dành nhiều thời gian ôn tập. Em tập trung ôn một số tác phẩm Vợ chồng A Phủ, Chiếc thuyền ngoài xa, Người lái đò sông đà, Việt Bắc

"Em đăng ký xét tuyển vào ngành luật Kinh tế của trường Đại học Kinh tế Luật. Mức điểm của ngành này năm nào cũng cao do đó em phải cố gắng rất nhiều", Trang nói thêm

Ông Đặng Đình Quý, Trưởng điểm thi cho biết trường có 480 thí sinh bố trí 20 phòng thi. Bên cạnh đó, điểm thi bố trí 4 phòng thi dự phòng. Nhà trường cũng bố trí một khu vực giữ vật dụng cho thí sinh cách xa 25m. "Hôm qua, trong quá trình làm thủ tục thi, giám thị cũng nhắc nhở các em hạn chế mang các vật dụng không cần thiết khi đi thi để đỡ mất thời gian khi gửi", ông Quý nói thêm.

Ở điểm thi Trường THPT Hiệp Bình, TP Thủ Đức, từ 6 giờ sáng, đông thí sinh đã có mặt rất sớm để tranh thủ ôn bài và trao đổi bài cùng nhau trước khi bước vào môn thi đầu tiên là ngữ văn. Đây cũng là bài thi tự luận duy nhất trong năm bài thi của kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ thi. Ảnh: PHẠM ANH

Dù đã được dặn dò, nhắc nhở nhiều nhưng đa số thí sinh vẫn mang đồ dùng cá nhân nhiều. Các em đều được hướng dẫn gửi vật dụng tại phòng gửi đồ.

Khu vực giữ đồ của thí sinh. Ảnh: PHẠM ANH

Theo Phó trưởng điểm Nguyễn Thị Minh Thùy, tại đây có 600 em dự thi đến từ 10 cụm trường trong địa bàn lân cận. Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng điểm thi vẫn nhắc nhở thí sinh liên tục về việc phòng dịch, trường cũng bố trí đầy đủ trang thiết bị đo thân nhiệt và khử khuẩn cũng như 6 phòng thi dự phòng, phòng chờ, cách ly y tế và có bác sĩ túc trực hỗ trợ.

Tại khu vực gửi đồ dùng cá nhân, các em được cán bộ dặn dò kỹ việc cất đồ dùng và mang theo đồ dùng nào vào phòng thi.

Do bài thi đầu tiên nên một số em tỏ ra lo lắng, hồi hộp hơn.

Giám thị rà soát thông tin của từng thí sinh trước khi vào phòng thi. Ảnh: PHẠM ANH

Em Minh Thanh, cho biết em theo học giáo dục thường xuyên. Em đã được thầy cô dạy ôn khá kỹ tất cả các bài nhưng em vẫn lo vì không biết đề thi như thế nào. Em mong đề đưa bài văn chứ đừng phân tích thơ vì thơ rất khó, không dễ lấy điểm.

Em Bảo Nguyên cũng bày tỏ rất hồi hộp từ mấy hôm nay. Nguyên cho hay do em theo khối xã hội nhưng môn Văn rất rộng cả ở văn học lẫn xã hội nên không biết năm nay đề sẽ như thế nào. Em hi vọng sẽ cố gắng làm được khoảng 7 điểm để các môn thi sau nhẹ nhàng hơn.

Thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi. Ảnh: PHẠM ANH

Tại điểm thi THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6), các thí sinh đã có mặt từ rất sớm và hào hứng bước vào môn thi Ngữ văn- môn đầu tiên của kì thi THPT quốc gia. Một số thí sinh được ba mẹ chở đến, một số tự bắt xe đi thi. Điểm thi này có khoảng 490 thí sinh chia đều ở 25 phòng thi, tối đa 24 thí sinh trong một phòng. Thí sinh vào cổng được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, sau đó di chuyển đến phòng giữ đồ để gửi ba lô. Nhân viên phục vụ điểm thi sẽ bấm phiếu số thứ tự vào ba lô và đưa cho thí sinh một phiếu để giữ. Loa trường liên tục thông báo nhắc nhở thí sinh kiểm tra kĩ, nếu còn quên điện thoại hãy gửi dưới phòng giữ đồ.

Được mẹ chở đến điểm thi từ sớm, Nguyễn Khánh Trang (HS trường THPT Mạc Đĩnh Chi) cho biết hơi lo lắng vì đây là kì thi quan trọng. "Em thi vào ngành truyền thông đa phương tiện trường Nhân văn. Từ tối qua em đã thấy hơi bồn chồn lo lắng nhưng vì đã ôn kĩ nên giờ cảm thấy có tự tin hơn chút. Em ôn những bài học kì 2, gần cuối thì ôn các bài tủ. Em tủ bài Vợ chồng A Phủ, hy vọng đề sẽ ra trúng bài em tủ".

Còn Phan Thị Minh Thư tự đặt xe đến điểm thi, em cho biết cảm thấy có chút bồi hồi lo lắng dù đã ôn kĩ. "Em nghĩ sẽ ra bài Vợ chồng A Phủ nhưng cũng ôn hết tất cả các bài. Môn Văn không phải môn chuyên nên em hi vọng làm bài trên trung bình. Em thi vào ngành Kinh tế của trường ĐH Kinh Tế".

Riêng Lâm Phạm Phước Toàn đến điểm thi sớm để tranh thủ thắp hương cho tượng Mạc Đĩnh Chi ở trường để cầu may mắn. Em cho biết vì thi tại trường mình học nên không quá lo lắng, cảm thấy giống như kì thi bình thường. "Em ôn tủ ba bài Vợ chồng A Phú, Người lái đò sông Đà và Chiếc thuyền ngoài xa, mấy bài còn lại ôn sơ. Vì thi vào các ngành Kinh tế của trường ĐH Kinh Tế nên em chỉ mong Văn trên điểm liệt".

Học sinh khấn nguyện trước giờ thi bên tượng cụ Mạc Đỉnh Chi tại điểm thi trường THPT Mạc Đỉnh Chi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ghi nhận tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn, nhiều thí sinh chia sẻ cảm thấy rất thoải mái tinh thần để làm tốt bài thi.

Em Huỳnh Quốc Thái, quân nhân tại ngũ, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 2, trực thuộc K02, Bộ Công An chia sẻ: "Mình bắt đầu ôn luyện từ sau dịp Tết đến giờ, cơ bản đã nắm được kiến thức THPT. Mình cũng gặp một ít khó khăn vì vừa phải thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, vừa phải ôn tập. Mục tiêu của mình cũng như các bạn ở đây cố gắng đậu vào các trường trung cấp hoặc đại học công an. Kiến thức thì cơ bản mình nắm được chút, tâm lí thì đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào cuộc thi. Mình dự đoán năm nay văn hoặc tùy bút sẽ ra cao hơn như Chiếc thuyền ngoài xa, Người lái đò sông Đà, Vợ chồng A Phủ, còn về nghị luận xã hội thì khả năng cao bám sát những vấn đề về dịch COVID. Trước khi đi thi đơn vị cũng đã hỗ trợ cho mọi người gác nhiệm vụ tập trung ôn thi, cho xe đưa rước đến điểm thi".

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 tham dự kỳ thi tại điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn. Ảnh: Minh Tâm

Em Võ Khánh Hoàng Kim chia sẻ: "Em đã học bài trước rồi nên rất tự tin để thi thật tốt. Như mọi năm các anh chị hay bị nhầm về tiểu sử hoặc giới tính của tác giả. Rút kinh nghiệm năm nay em được thầy cô dặn dò tác giả nào còn sống, tác giả nào là nữ hoặc nam. Em mong đề dễ thôi cho tụi em dễ thở hơn xí, em đoán năm nay sẽ ra người lái đò sông Đà, bởi em thấy nó rất giống với tình hình COVID vừa rồi, một mình chống chọi với thiên nhiên cũng như con người Việt Nam chúng ta vừa trải qua đại dịch căng thẳng. Ba mẹ em cũng ủng hộ em, cả hai cùng đưa em đi thi nên thấy được an ủi.

Tại HÀ NỘI, ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), ngay từ sáng sớm lực lượng chức năng đã có mặt tại đây để làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh. Nhiều thí sinh khi bước vào điểm thi được yêu đồ đạc được để vào thùng giấy, để đảm bảo khoảng cách 25 m so với phòng thi theo quy định.

Thí sinh Nguyễn Thu Phương cho biết, với môn thi sáng nay dự kiến điểm của em sẽ đạt từ 7,5 đến 8 điểm.

“Với môn thi Ngữ văn sáng nay, em khá tự tin vào năng lực của mình bởi em theo khối D”- Phương nói.

Có phần hơi hồi hộp và lo lắng, thí sinh Phương Linh cho biết mình có phần hơi run do hồi hộp. Tuy nhiên thí sinh này vẫn tự tin mình giành được điểm cao trong môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Thí sinh xem lại bài trước giờ thi. Ảnh: PHI HÙNG

Tại NINH THUẬN, tính đến thời điểm bắt đầu tổ chức thi, tình hình các điểm thi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cơ bản ổn định. Các lực lượng bảo đảm an ninh hỗ trợ cho thí sinh thi tại các điểm thi được triển khai bảo đảm an toàn giao thông. Các thí sinh ở xa được lực lượng tình nguyện tiếp sức mùa thi hỗ trợ đưa đến điểm thi đúng thời gian.

Thí sinh đến điểm thi được hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập. Thí sinh nào ở xa được hỗ trợ cơm và nơi nghỉ trọ. Tại điểm thi huyện miền núi Bác Ái toàn bộ 130 thí sinh được hỗ trợ cơm trưa trong suốt thời gian của kỳ thi.

Tại điểm thi trường Lê Quý Đôn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Trường An Phước và Nguyễn Huệ đến giờ thi không thấy thí sinh đi trễ. Phụ huynh chờ đưa đón con tập trung nhiều ở các trường cấp huyện là chủ yếu.

Các thí sinh ở xa được đưa đón đến điểm thi bằng xe ô tô. Ảnh: Thanh Sơn

Hình ảnh tiếp sức mùa thi tại điểm trường Nguyễn Huệ huyện Ninh Phước

Tại NGHỆ AN, sáng 7-7, hơn 36.000 thí sinh (TS) ở tỉnh Nghệ An chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại 69 điểm thi và 1.584 phòng thi chính thức. Nghệ An bố trí 79 phòng chờ thi.

Thời tiết ở Nghệ An đang có nắng nóng gay gắt nên tại các điểm thi đều có phục vụ nước miễn phí cho TS. Các TS trước khi bước vào phòng thi được phát khẩu trang miễn phí. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, việc phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh vừa để phòng dịch theo đúng chuẩn y tế và đề phòng, tránh thí sinh mang những chiếc khẩu trang có chíp siêu nhỏ bên trong.

Những thí sinh dương tính với COVID-19 đi thi được bố trí phòng thi riêng.

Mẹ động viên và căn dặn con trước khi vào điểm thi ở Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh: Đắc Lam

Trong số hơn 36.000 TS ở Nghệ An, có 4.518 TS dự thi để xét tốt nghiệp THPT và hơn 30.819 TS dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, học viện. Bên cạnh đó, có 1.447 TS đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, học viện. Số TS Giáo dục thường xuyên tham dự kỳ thi xét đại học là 2.807 em.

Tại ĐÀ NẴNG, ghi nhận tại Trường THPT Phan Châu Trinh, thí sinh đã đến điểm thi từ rất sớm và có tâm lý khá thoải mái trước môn thi đầu tiên. Lực lượng công an, cảnh sát giao thông, tình nguyện viên cũng có mặt từ sớm để phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự cũng như hỗ trợ thí sinh. Sau khi đưa con đến trường, các phụ huynh được yêu cầu đứng xa điểm thi.

Trường THPT Trần Phú phải mượn phòng của một trường mầm non làm noi chứa vật dụng của thí sinh để đảm bảo khoảng cách 25m. Ảnh: Quang - Tâm

Trong khi đó, tại Trường THPT Trần Phú, điểm thi này phải mượn cơ sở một trường mầm non phía đối diện làm nơi chứa vật dụng của thí sinh để đảm bảo quy định nơi để đồ của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m.

Kỳ thi năm nay, Đà Nẵng có hơn 12.700 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 112 hồ sơ dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, 546 hồ sơ dự thi để xét tuyển CĐ, ĐH. Sở đã thành lập 28 điểm thi chính thức với 532 phòng thi, 41 phòng chờ, 56 phòng dự phòng và hai điểm thi dự phòng (THCS Trưng Vương, THPT Võ Chí Công). Tại mỗi điểm bố trí hai phòng thi dự phòng dành cho thí sinh F0 và thí sinh có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19. Các điểm thi được bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, dụng cụ phòng chống dịch, đồ bảo hộ, tấm chắn dành cho phòng thi dự phòng, bộ xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) để sử dụng trong trường hợp có thí sinh nghi nhiễm.

NGUYỄN QUYÊN- PHẠM ANH- TRƯỜNG GIANG-TÚ NGÂN- PHI HÙNG-THẢO PHƯƠNG- THANH SƠN-ĐẮC LAM-TÂM AN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hon-1-trieu-thi-sinh-buoc-vao-mon-thi-ngu-van-cua-ky-thi-tot-nghiep-post687902.html