Hơn 1 tỷ động vật chết cháy hé lộ kỷ lục thế giới buồn về giống loài 'tuyệt chủng' ở Australia

Loài gấu quý hiếm koala của Australia cũng là một trong những nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các đám cháy quy mô lớn trong thời gian qua.

Quỹ Cuộc sống hoang dã thế giới tại Australia ước tinh, khoảng 1,25 tỷ động vật có thể đã bị thiệt mạng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi nạn cháy rừng đang hoành hành tại Australia.

"Các vụ cháy đã tàn phá cuộc sống hoang dã và các khu vực tự nhiên của Australia", Stuart Blanch, một nhà khoa học về môi trường của WWF nói với tờ USA Today. Nhiều cánh rừng sẽ cần tới vài thập kỷ để có thể hồi phục.

Australia gánh chịu nhiều thiệt hại sau thảm họa cháy rừng cuối năm 2019 đầu năm 2020 (ảnh: AP)

Australia gánh chịu nhiều thiệt hại sau thảm họa cháy rừng cuối năm 2019 đầu năm 2020 (ảnh: AP)

Kể từ tháng 9 năm ngoái, hàng loạt vụ cháy trên diện rộng tại Australia đã khiến 26 người thiệt mạng, phá hủy hơn 2.000 ngôi nhà và ảnh hưởng tới một khu vực có diện tích gấp đôi bang Maryland. Nguyên nhân được cho là nạn hạn hán, nhiệt độ cao kỷ lục trong lịch sử Australia và tình trạng biến đổi khí hậu.

Theo nhà khoa học Chris Dickman từ Đại học Sydney, ước tính ban đầu của ông là 480 triệu động vật. Tính toán này không bao gồm bang New South Wales và các nhóm loài hoang dã mà họ không có dữ liệu như dơi, ếch… Dickman cho hay, nếu tính cả số lượng trên, "không nghi ngờ gì", con số sẽ lên tới hơn 1 tỷ. "Hơn 1 tỷ đã là một con số rất dè dặt", ông chia sẻ với tờ HuffPost.

Những con vật bị thiệt mạng bao gồm hàng nghìn con gấu koala quý hiếm cùng với các loại vật mang tính biểu tượng của nước Australia như kangaroo, sóc bay, con cheo…

"Có khoảng 30% số gấu koala (lên tới 8.400 con) có thể đã biến mất trong hỏa hoạn ở bờ biển miền bắc New South Wales", ông Blanch nói. "Đây là một cú sốc cho loại động vật vốn đã đang bị sụt giảm về số lượng do nạn chặt cây phục vụ nông nghiệp và phát triển đô thị".

"Điều đó có tiềm năng đẩy koala tới gần hơn nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên tại đông Australia", ông cảnh báo.

Một điều đáng tiếc là, tình trạng động vật bị tuyệt chủng thật ra không còn quá xa lạ tại Australia: Trong vòng 200 năm qua, khoảng 34 loài và phân loài thú có vú bản địa đã bị tuyệt chủng – tỷ lệ cao nhất tại bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hon-1-ty-dong-vat-chet-chay-he-lo-ky-luc-the-gioi-buon-ve-giong-loai-tuyet-chung-o-australia-20200109151737.htm