Hơn 10.000 du khách đổ về dự khai mạc Festival biển Nha Trang 2023

Hơn 10.000 người dân cùng du khách trong và ngoài nước tới Quảng trường ở trung tâm TP Nha Trang (Khánh Hòa) xem các tiết mục nghệ thuật khai mạc Festival biển 2023.

Chương trình văn nghệ trong đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc.

Chương trình văn nghệ trong đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc.

Tối 3/6, hơn 10.000 người dân và du khách tập trung ở quảng trường tại TP Nha Trang dự lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang 2023 với chủ đề "Khánh Hòa khát vọng phát triển".

Dự lễ còn có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND Khánh Hòa, cùng nhiều lãnh đạo của địa phương.

Phát biểu trong đêm khai mạc, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND Khánh Hòa cho hay, địa phương có nhiều cảnh sắc tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách, nên địa phương luôn là điểm đến của du khách trong nước và quốc tế.

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa là lễ hội được địa phương tổ chức 2 năm một lần, với nhiều hoạt động đa dạng về nội dung và hình thức, phản ánh được những giá trị văn hóa của con người, tinh thần lao động hăng say, tình yêu biển đảo quê hương.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND Khánh Hòa phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Ngọc.

Trong đêm khai mạc có nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc, đa dạng. Đặc biệt, hơn 1.600 drone, thiết bị bay không người lái, được trình diễn.

Cụ thể, 1.653 drone thể hiện cho thời gian năm 1653, là khởi đầu cho sự hình thành và phát triển của tỉnh Khánh Hòa. Những thiết bị bay tham gia trình diễn các hình ảnh đặc trưng của tỉnh như chim yến, Mũi Đôi, Sông Cái, Thành Cổ Diên Khánh, Tháp Trầm Hương trên nền nhạc lấy cảm hứng từ âm nhạc bản địa, tái hiện những câu chuyện lịch sử, văn hóa vùng miền, đất, con người Khánh Hòa bằng ngôn ngữ ánh sáng.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự khai mạc. Ảnh: Xuân Ngọc.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 3 đến 6/6, với hơn 60 hoạt động với chủ đề "Khánh Hòa khát vọng phát triển", địa điểm tổ chức chủ yếu ở TP Nha Trang, Quảng trường 2 tháng 4, sân bóng Thanh niên, công viên Yến sào và tuyến công viên dọc bờ biển đường Trần Phú. Ngoài ra, Festival biển lần thứ 10 này của tỉnh "được đầu tư mới, có quy mô, tính thời sự hơn" và sự kiện "mang đậm màu sắc, xu hướng phát triển của tỉnh".

Hơn 1.000 người dự khai mạc. Ảnh: A.P

Anh ninh được siết chặt trong đêm khai mạc. Ảnh: Xuân Ngọc.

Hơn 1.600 drone, thiết bị bay không người lái, được trình diễn đêm khai mạc

Festival Biển Nha Trang diễn ra lần đầu tiên vào năm 2003, là sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Riêng năm 2021, Khánh Hòa không tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu cho năm 2023 đón được khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Xuân Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hon-10-000-du-khach-do-ve-du-khai-mac-festival-bien-nha-trang-2023-2150688.html