Hơn 10,5 ngàn người Ukraine thiệt mạng và dự đoán xung đột kết thúc vào tháng 10/2025

Theo thông tin do Sứ mệnh Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine (HRMMU) công bố tròn 2 năm xảy ra chiến sự giữa Nga và Ukraine hôm 22/2, ít nhất 10.582 thường dân đã thiệt mạng và gần 20.000 người bị thương.

Hình ảnh bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Con số chính xác là 10.582, trong đó có 587 trẻ em, bao gồm số thường dân thiệt mạng được xác minh theo phương pháp của Liên Hợp Quốc. HRMMU nhấn mạnh rằng số người thiệt mạng và bị thương thực tế có thể còn cao hơn đáng kể.

Liên Hợp Quốc lưu ý rằng thương vong dân thường đã giảm dần trong 2 năm 2022-2023 nhưng vẫn ở mức cao, với trung bình 163 người thiệt mạng và 547 người bị thương mỗi tháng trong năm 2023.

Phần lớn thương vong dân thường (91%) là do vũ khí nổ có hiệu ứng trên diện rộng. Mìn và vật nổ sót lại (ERW) chiếm 3,7%, trong khi số còn lại là do các loại vũ khí và sự cố khác.

Trong thời gian 2 năm, các cuộc tấn công bằng vũ khí nổ cũng làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm cơ sở giáo dục và y tế. HRMMU cho biết, các cuộc đụng độ đã ảnh hưởng đến 1.072 cơ sở giáo dục (236 cơ sở bị phá hủy và 836 cơ sở bị hư hại) và 465 cơ sở y tế (59 cơ sở bị phá hủy và 406 cơ sở bị hư hại).

"Đã đến lúc phải có hòa bình - một nền hòa bình công bằng, dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Đại hội đồng", UN News dẫn lời Tổng thư ký Guterres.

Chiến tranh gây thiệt hại nặng nề, vậy khi nào nó kết thúc ?

Trong bài viết trên tạp chí Le Point của Paris, nhà khoa học chính trị - nhà phân tích người Pháp Bruno Tetre đưa ra dự báo về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ông Tetre nhận định, cuộc xung đột Nga và Ukraine sẽ kết thúc vào tháng 10/2025. Trong tình trạng kiệt quệ vì xung đột kéo dài, Tổng thống Ukraine sẽ ký một thỏa thuận ngừng bắn với tổng tư lệnh quân đội Nga. Ngoài ra, sau nhiều năm giao tranh Ukraine sẽ cân nhắc một thỏa hiệp cần thiết cho sự sống còn của mình.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/hon-105-ngan-nguoi-ukraine-thiet-mang-va-du-doan-xung-dot-ket-thuc-vao-thang-102025-post267220.html