Hơn 10 triệu xe Toyota Land Cruiser đã được bán ra trên toàn thế giới

Kể từ khi Toyota Jeep BJ ( Toyota Land Cruiser) thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 1951, đến nay, doanh số toàn cầu tích lũy đã vượt quá 10 triệu xe.

Theo thông tin chia sẻ từ Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản (Toyota), doanh số toàn cầu tích lũy của Land Cruiser series đã đạt mốc 10 triệu xe vào ngày 31/8/2019.

Được ra mắt vào ngày 1/8/1951 với tên gọi Toyota "Jeep BJ", đến nay, Land Cruiser đã được sản xuất trong suốt 68 năm và là mẫu xe lâu đời nhất của Toyota.

Toyota Jeep BJ thế hệ đầu tiên

Toyota Jeep BJ thế hệ đầu tiên

Land Cruiser series

Bốn năm sau khi ra mắt chiếc xe thế hệ đầu tiên, Land Cruiser 20 Series được giới thiệu và xuất khẩu vào tháng 11/1955. Lượng xe Land Cruiser xuất khẩu mỗi năm chưa đến 100 xe, cho đến năm 1965, sau 10 năm xuất khẩu, con số xuất khẩu mỗi năm đã vượt 10.000 xe. Hiện nay Land Cruiser được bán tại khoảng 170 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới với doanh số toàn cầu hàng năm đạt khoảng 400.000 chiếc.

Ở châu Phi, Land Cruiser được sử dụng trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo; Ở Burundi thì được sử dụng để đưa trẻ em bị nhiễm sốt rét đến bệnh viện; Còn trong các trại tị nạn ở Uganda, mẫu xe này dùng để để vận chuyển bệnh nhân đến các phòng khám.

Doanh số tích lũy toàn cầu của Land Cruiser từ năm 1951 đến 2019.

Kể từ khi ra mắt Land Cruiser 20 Series vào năm 1955, Toyota đã mở rộng xuất khẩu với trọng tâm là Trung và Nam Mỹ, Trung Đông và Đông Nam Á.

Ở Australia, Land Cruiser được sử dụng khi di chuyển trong các mỏ kẽm và đồng sâu dưới lòng đất; ngoài ra nó cũng được sử dụng trong các trang trại gia súc rộng lớn.

Ở Costa Rica tại Trung Mỹ, có những khu vực mà Land Cruiser được sử dụng để thu hoạch cà rốt trên những con dốc cao./.

Bảo Linh/VOV.VN (biên dịch)
Theo ToyotaNews

Nguồn VOV: https://vov.vn/oto-xe-may/hon-10-trieu-xe-toyota-land-cruiser-da-duoc-ban-ra-tren-toan-the-gioi-963092.vov