Hơn 100 chiến sĩ triệt phá ổ nhóm 60 con nghiện bảo kê vận chuyển hàng hóa biên giới Lào Cai

Lực lượng chức năng triệt phá ổ nhóm hơn 100 người 'bảo kê' vận chuyển hàng qua khu vực biên giới Việt - Trung, trong đó có 63 người nghiện ma túy.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gây nhức nhối tại khu vực Km6 xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Những kẻ bị khởi tố “bảo kê” toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng thuê qua khu vực biên giới tại Km6 xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng. Trong đó, Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1983, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Trung Giáp (SN 1984, em họ của Tuấn) là kẻ cầm đầu.

Bị can Nguyễn Quốc Tuấn.

Bị can Nguyễn Quốc Tuấn.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng giữa năm 2019, lực lượng chức năng phát hiện tổ chức tội phạm hoạt động trên tuyến biên giới có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ chức tội phạm này do Nguyễn Quốc Tuấn và Nguyễn Trung Giáp cầm đầu khoảng 100 người là cửu vạn, trong đó khoảng 60 người nghiện ma túy. Chúng hoạt động tinh vi, manh động, côn đồ, bao thầu toàn bộ việc vận chuyển hàng thuê qua khu vực biên giới.

Ổ nhóm của Tuấn và Giáp bị hơn 100 cán bộ, chiến sĩ triệt phá.

Sau 3 tháng lập chuyên án, ngày 25/12/2019, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an tấn công vào 6 điểm trú ngụ của ổ nhóm này. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang tại một nhà kho có 5 người đang tổ chức cho khoảng 60 cửu vạn sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua điều tra xác minh, công an xác định trong số 136 cửu vạn có 63 người nghiện ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-tin-113-online/hon-100-chien-si-triet-pha-o-nhom-60-con-nghien-bao-ke-van-chuyen-hang-hoa-bien-gioi-lao-cai-ar520743.html