Hơn 100 doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước tham gia VietShrimp 2018

Ngày 27/4, tại thành phố Bạc Liêu, Hội Nghề cá Việt Nam, Tổng cục Thủy sản và UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 2 - VietShrimp 2018.

Với chủ đề “Đổi mới để ngành tôm thành công”, VietShrimp 2018 tại Bạc Liêu diễn ra từ ngày 27- 29/4, với các hoạt động: triển lãm gian hàng, hội thảo và tham quan thực tế; trong đó, gồm các cuộc hội thảo với chủ đề “Đổi mới để ngành tôm thành công”, “Đổi mới công nghệ, tổ chức nuôi tôm”.

Đối với hội chợ triển lãm, với quy mô 150 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm như: con giống, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học, thuốc phòng trị bệnh, công nghệ, thiết bị, máy móc phục vụ nuôi trồng, chế biến, các dịch vụ hậu cần ngành tôm và thủy sản…

VietShrimp 2018, còn là nơi gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm, hợp tác phát triển thương mại, giữa người nuôi tôm và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương…

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn VietShrimp 2018 tập trung đến vấn đề nuôi tôm công nghệ, cùng đó là câu chuyện nuôi tôm theo hướng bền vững.

Ngoài ra, VietShrimp 2018 là nơi để doanh nghiệp gần hơn với khách hàng, quảng bá được sản phẩm; người nuôi được trải nghiệm những sản phẩm đảm bảo an toàn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, tìm ra định hướng để vượt qua khó khăn về môi trường, dịch bệnh, con giống, thức ăn… Đây còn là cơ hội để các nhà khoa học nhìn nhận lại sản phẩm dưới tác động của khoa học - công nghệ, kỹ thuật tạo ra.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, ngành tôm Việt Nam; trong đó, nghề nuôi tôm công nghiệp mới được phát triển tại Việt Nam chưa đầy 20 năm, nhưng đã có những thành tựu đáng tự hào, với sản lượng năm 2017 đạt 690.000 tấn, xuất khẩu đạt 3,85 tỷ USD, thuộc tốp đầu của các quốc gia nuôi tôm nước lợ trên thế giới.

Nối tiếp thành công VietShrimp 2016, VietShrimp 2018 tiếp tục khẳng định để tăng cường quảng bá hình ảnh con tôm Việt Nam - một trong những sản phẩm thế mạnh của Việt Nam đến với thị trường thế giới./.

Huỳnh Sử/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/hon-100-doanh-nghiep-tap-doan-trong-va-ngoai-nuoc-tham-gia-vietshrimp-2018/83017.html