Hơn 100 tiếp viên ăn mặc khiêu dâm 'chiều khách' ở Sài Gòn

Đoàn kiểm tra phát hiện hơn 100 nữ tiếp viên trong những bộ trang phục thiếu vải đang ngả ngớn phục vụ các vị khách Đài Loan, Trung Quốc.

Khoảng 22h ngày 8/6, các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113 - Công an TP.HCM phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội TP.HCM (đoàn 1) bất ngờ kiểm tra khách sạn Fortune 700 ở địa chỉ 700 Trần Hưng Đạo (phường 2, quận 5).

Hơn trăm nữ tiếp viên bị phát hiện ăn mặc khiêu dâm chiều khách ở Sài Gòn.

Tại đây, vừa thấy Đoàn kiểm tra, nhân viên tiếp tân đã nhanh tay bật hệ thống báo động bằng đèn led để những nữ tiếp viên đang vui vẻ cùng các vị khách ngoại quốc trên lầu 7 biết tìm cách trốn chạy.

Do đó, khi Đoàn kiểm tra lên được các tầng trên để kiểm tra thì chỉ phát hiện trong các phòng vẫn có khách nam hát karaoke, nhưng không có tiếp viên.

Tuy nhiên, nghe tiếng động trên sân thượng, Đoàn kiểm tra rà soát phát hiện một lối đi bí mật dẫn lên hai căn phòng trên sân thượng có hơn 30 nữ tiếp viên đang nháo nhào thay những bộ trang phục thiếu vải bằng những bộ đồ lịch sự để đối phó với Đoàn kiểm tra.

Dù bị truy quét nhiều lần nhưng các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm vẫn mọc nhan nhản ở Sài Gòn .

Đến gần 23h, Đoàn kiểm tra bất ngờ đột kích tiếp vào khách sạn Fortune 2 cũng nằm trên đường Trần Hưng Đạo (phường 5,quận 5). Tại đây, Đoàn kiểm tra cũng phát hiện 80 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang, đang ngồi hát karaoke cùng các quý ông ham vui người Trung Quốc.

Cuối buổi kiểm tra, đoàn đã lập biên bản nhiều lỗi vi phạm đối với 2 khách sạn nói trên như kinh doanh karaoke không phép, sử dụng tiếp viên trong mỗi phòng quá số lượng quy định, sử dụng phương thức hoạt động có tính chất khiêu dâm, không ký hợp đồng lao động với nhân viên….

Đến rạng sáng 9/6, Đoàn kiểm tra ập vào một quán karaoke Fyou trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 12, quận 10). Tại đây, dù đã bước qua ngày mới nhưng các phòng trong tụ điểm này vẫn nhộn nhịp khách đến.

Đây là những địa chỉ lui tới của nhiều khách ngoại quốc ham vui.

Khi bị Đoàn kiểm tra yêu cầu xuất trình giấy tờ, cả chủ cơ sở và nhiều vị khách ở trong tụ điểm này lớn tiếng cự cãi, bất hợp tác.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhiều lỗi đối với quán karaoke này như hoạt động quá giờ quy định, vi phạm bản quyền âm nhạc, không có chứng nhận an toàn lao động, không có nội quy và hợp đồng lao động...

Theo Thiên Long - Thanh Trí/Công An TP.HCM

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hon-100-tiep-vien-an-mac-khieu-dam-chieu-khach-o-sai-gon-post849921.html