Hơn 1000 đoàn viên thanh niên Vĩnh Phúc hưởng ứng Chủ nhật Đỏ

Ngày 16/1, tại trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc hơn 1000 đoàn viên thanh niên đã chung tay hiến máu hưởng ứng chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XI năm 2019. Buổi phát động đã thu về được 224 đơn vị máu.

Tham dự chương trình có Phó bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung, Phó chủ tịch hội Chữ thập đỏ tỉnh Phạm Thị Kim Dung, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng và hơn 1000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Tham dự chương trình có Phó bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung, Phó chủ tịch hội Chữ thập đỏ tỉnh Phạm Thị Kim Dung, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng và hơn 1000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho biết: “Với phương châm hiến giọt máu đào để giữ bao cuộc đời ở lại, đã 4 năm liền Tỉnh đoàn Hòa Bình kết hợp với báo Tiền Phong tổ chức Chủ nhật Đỏ, năm 2018 đã thu về được hơn 400 đơn vị máu. Điều này chứng minh rằng các bạn trẻ hôm nay biết quan tâm chia sẻ nhiều hơn với cộng đồng đặc biệt là với những người gặp khó khăn hoạn nạn.”

Phó bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung động viên tặng hoa người hiến máu

Phát biểu tại chương trình Phó bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung cho biết “Chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ ĐVTN, nhân dân trong toàn tỉnh về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Hằng ngày, hằng giờ, trên cả nước luôn có những trường hợp đau ốm, cấp cứu, thiếu máu, cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Những giọt máu cứu người, đưa con người trở về từ cõi chết, giúp hồi phục sức khỏe, vượt qua khó khăn bệnh tật. Những giọt máu được trao tặng đã đưa niềm vui, niềm hạnh phúc trở lại với biết bao bệnh nhân, biết bao gia đình, đó thực sự là những giọt máu hồi sinh.”

Hưởng ứng ngày hội hiến máu gồm có hơn 1000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đến từ các lực lượng vũ trang, các trường đại học, cao đẳng, các đoàn khối doanh nghiệp,.. trong cả tỉnh. Chương trình hiến máu tình nguyện qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ ĐVTN, nhân dân trong toàn tỉnh về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Trung úy Đại Thế Anh công an thành phố Vĩnh Yên đã hiến máu hơn chục lần vẫn rất hào hứng thăm dự chương trình bởi lẽ anh cho rằng hiến máu là giúp đỡ được những người gặp hoàn cảnh khó khăn, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ mà người công an nhân dân phải làm.

Giáo viên Phan Thị Hoài trường THPT Bình Xuyên đã hiến máu lần thứ 3. Đã 2 năm liền tham gia Chủ nhật Đỏ tại tỉnh Vĩnh Phúc, cô nhận thấy chương trình nay tổ chức chuyên nghiệp, quy củ, tập trung hơn và sôi động hơn. Với tư cách là một nhà giáo nhân dân cô tham gia hiến máu để giúp cho những sinh mệnh mong manh giữa cái sống và cái chết có thể ở lại với đời. cô mong muốn rằng hành động này sẽ là tấm gương cho các thế hệ học sinh noi theo.

Hàng nghìn đoàn viên thanh niên xếp hàng đợi lần lượt hiến máu một cách nghiêm túc

Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng động viên tặng hoa người hiến máu

Ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc được tổ chức tại trường Chính trị tỉnh (Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Ca sĩ Hồng Chinh khuấy động không khí của chương trình

Hiến giọt máu đào để giữ bao cuộc đời ở lại

Chương trình hiến máu tình nguyện góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ ĐVTN, nhân dân trong toàn tỉnh về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Chương trình đã thu về 224 đơn vị máu

Thanh Huyền - Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hon-1000-doan-vien-thanh-nien-vinh-phuc-huong-ung-chu-nhat-do-1368030.tpo