Hơn 12 giờ cưỡng chế căn nhà án ngữ giữa tỉnh lộ nhiều năm

Sau hơn 12 giờ thuyết phục, lực lượng chức năng đã cưỡng chế xong căn nhà của ông Võ Như Ái (phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Ngày 23-5, tuyến đường ĐT 607, đoạn tỉnh lộ qua địa bàn thị xã Điện Bàn tiếp tục được thi công sau một ngày tiến hành vận động, thuyết phục và cưỡng chế căn nhà của ông Võ Như Ái.

Theo ông Nguyễn Đạt (Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn), trong đêm 22-5, gia đình ông Ái đã đồng ý bàn giao căn nhà cho lực lượng chức năng cưỡng chế.

Đơn của ông Võ Như Trung. Ảnh: TẤN VIỆT

Đơn của ông Võ Như Trung. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong đơn cam kết, ông Võ Như Trung (đại diện gia đình ông Ái) thống nhất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

“Do điều kiện gia đình không có nhân công để tháo dỡ nhà ở. Vậy tôi viết đơn này nhờ UBND phường Điện Nam Trung nhờ tháo dỡ và chuyển sang nhà mới. Gia đình tôi cam kết không khiếu kiện về việc tháo dỡ nhà” - ông Trung viết trong đơn.

Ghi nhận của PV, sau hơn 12 giờ vận động và gặp phản ứng mạnh từ gia đình ông Ái, ngay trong đêm 22-5, việc cưỡng chế căn nhà nói trên đã thực hiện xong. Đến sáng 23-5, công tác thi công đường ĐT 607 được tiến hành gấp rút.

Tuyến đường ĐT 607 đoạn qua nhà ông Ái tiếp tục được thi công sau thời gian dài gián đoạn. Ảnh: TẤN VIỆT

Như đã đưa tin, ngày 30-6-2014, UBND huyện Điện Bàn ra quyết định thu hồi đất của hộ ông Ái. Thời điểm chỉ còn một ngày nữa là Luật Đất đai 2013 có hiệu lực. Vì vậy việc bồi thường đối với hộ này được thực hiện theo Luật Đất đai 2003.

Sau nhiều lần tiếp nhận khiếu nại, UBND thị xã Điện Bàn thống nhất điều chỉnh, bổ sung bồi thường. Giá trị bồi thường mới là hơn 1,625 tỉ đồng.

Do diện tích đất còn lại của gia đình ông Ái là 567,4 m2, đủ quy định, kích thước tối thiểu làm nhà ở theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam nên không được bố trí lô đất tái định cư.

Tuy vậy, xét điều kiện hộ này có tám nhân khẩu cùng sinh sống trên một thửa đất nên UBND thị xã Điện Bàn thống nhất bán một lô đất tái định cư diện tích 120 m2 có thu tiền sử dụng đất.

TẤN VIỆT

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/hon-12-gio-cuong-che-can-nha-an-ngu-giua-tinh-lo-nhieu-nam-772035.html