Hơn 12 nghìn học sinh ở Ninh Thuận đến trường

Ngày 27-4, hàng chục nghìn học sinh lớp 9 và lớp 12 tại tỉnh Ninh Thuận bắt đầu ngày học đầu tiên sau thời gian nghỉ dài ngày phòng, chống dịch Covid-9. Các trường học đều thực hiện nghiêm những quy định, chỉ đạo bảo đảm an toàn trước, trong và sau buổi học của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo đục và Đào tạo.

Các trường tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp.

Các trường tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp.

NDĐT - Ngày 27-4, hàng chục nghìn học sinh lớp 9 và lớp 12 tại tỉnh Ninh Thuận bắt đầu ngày học đầu tiên sau thời gian nghỉ dài ngày phòng, chống dịch Covid-9. Các trường học đều thực hiện nghiêm những quy định, chỉ đạo bảo đảm an toàn trước, trong và sau buổi học của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo đục và Đào tạo.

Ngày 27-4, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận, Nguyễn Huệ Khải cho biết, toàn tỉnh có 12.901 học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đến trường. Trong đó, khối lớp 9 có 7.798 học sinh, đạt tỷ lệ 95,28%; khối lớp 12 có 5.103 học sinh, đạt tỉ lệ 96,79%.

Tại các trường: THPT Chu Văn An, THPT Nguyễn Trãi, THPT chuyên Lê Quý Đôn và THCS Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm,… học sinh thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần trong từng lớp học. Nhà trường chủ động cấp phát khẩu trang y tế miễn phí, đo thân nhiệt trước cổng trường, rửa tay bằng dung dịch cồn sát khuẩn và phát thanh nội dung hướng dẫn học sinh cách phòng, chống dịch Covid -19 trên hệ thống loa được gắn trong các lớp học trước khi học sinh vào tiết học và thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học, nâng cao nhận thức cho học sinh.

Ngày đầu tiên, Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Phan Rang - Tháp Chàm có 17 lớp 12 với khoảng 700 học sinh đến trường. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Quân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đã chia các lớp thành hai ca học/ngày; mỗi lớp có 20 em, nhà trường bố trí bàn ghế ngồi học tập với giãn cách 1,5m/học sinh.

Em Trần Quỳnh Diễm Phúc, học sinh lớp 12T1, tâm sự: “Hôm nay trở lại trường học tập em rất yên tâm, bởi toàn trường đã được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc khử trùng”.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trãi thực hiện việc ngồi học tập đúng giãn cách tối thiểu 1,5m trong buổi học đầu tiên, ngày 27-4

Sáng nay, không khí đến trường của thầy trò Trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn rất phấn khởi, bởi trong thời gian dài cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, thầy giáo dạy môn vật lý Nguyễn Trần Thái Vũ và em Võ Thanh Minh Nhật, học sinh lớp 11C5 đã chế tạo thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động và rô-bốt phun thuốc kháng khuẩn điều khiển từ xa. Trước ngày đón học sinh trở lại học tập, Ban Giám hiệu nhà trường đã dùng rô-bốt phun thuốc khử trùng toàn bộ các lớp học và văn phòng làm việc của trường. Sáng 27-4, nhà trường đặt chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động ngay cổng trường, học sinh trước khi vào lớp đều thực hiện đẩy đủ các bước sát khuẩn, nên tinh thần rất phấn khởi khi trở lại trường học.

Thầy giáo Trần Việt Quốc, Hiệu trưởng nhà trường bộc bạch, phụ huynh và học sinh rất vui khi thấy giáo viên và học sinh của trường chế tạo thành công và đưa hai sản phẩm kỹ thuật vào phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Tại buổi kiểm tra tình hình học sinh trở lại trường học tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình đánh giá cao sự sáng tạo của tập thể và của các thành viên trong việc sáng chế được sản phẩm góp phần phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Tại Trường THCS Đông Hải, hôm nay đón nhận 200 học sinh của sáu lớp 9, nhà trường cũng đã tiến hành chia mỗi lớp 19 học sinh và giữ khoảng cách 1,5m đúng quy định. Trước đó, trường đã chủ động bố trí 20 bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn trong khuôn viên trường để học sinh thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tại huyện Ninh Phước, có 1.830 học sinh lớp 9/55 lớp của 11 trường THCS và 902 học sinh lớp 12/25 lớp đến trường. Các trường học thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 và mỗi phòng học không quá 20 học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m. Các trường tập trung ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 9 và lớp 12, nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ ngày 5-4, huyện Ninh Phước tiếp tục tổ chức cho 2.318 học sinh lớp 10, lớp 11 và 6.326 học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 trở lại trường học và đến ngày 11-5, tổ chức cho hơn 12 nghìn học sinh tiểu và 3.440 học sinh mẫu giáo trở lại trường học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại các huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc, Bác Ái, Thuận Nam cũng đã đón hàng nghìn học sinh lớp 9 và lớp 12 trở lại học tập ngày đầu tiên sau thời gian nghỉ dài ngày phòng, chống dịch Covid-19.

Đến 16 giờ 30 phút chiều 27-4, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận, Nguyễn Huệ Khải cho biết, các trường học trên địa bàn tỉnh đều bảo đảm an toàn và tuân thủ nghiêm túc nghiêm các hướng dẫn, quy định của ngành, tâm lý học sinh rất phấn khởi.

Học sinh Trường THPT Trường Chinh thực hiện sát khuẩn phòng, chống Covid-19 qua chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động đặt tại cổng trường trước khi vào lớp học, trong ngày đầu tiên trở lại học tập

NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/44256302-hon-12-nghin-hoc-sinh-o-ninh-thuan-den-truong.html